Giáo xứ Vinh Hương

Niềm vui là đặc tính của kitô hữu

Thứ tư - 02/10/2019 05:56
"Niềm vui bắt đầu từ sáng sớm là dấu hiệu của kitô hữu truyền rao Tin Mừng"

"Niềm vui là đặc tính của mọi kitô hữu, môn đệ của Đức Kitô tử nạn và phục sinh", Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong lời chào nhóm hành hương nói tiếng Pháp tại buổi tiếp kiến chung ngày 02 tháng 10 năm 2019.


Sau bài giáo lý từ Tông đồ Công vụ, ĐGH hướng về "những người hành hương nói tiếng Pháp, cách riêng với đoàn hành hương đến từ giáo xứ Villeneuve, từ trường trung học Matrise de Massabielle ở Pointe-à-Pitre, trường Thánh Giuse ở Oyonnax, nhóm hành hương thuộc giáo phận Québec và giáo xứ Thánh Rita ở Cotonou".
  
"Cuôc gặp gỡ giữa tông đồ Philipphê và người Êthiopia, cho ta thấy tầm quan trọng của việc hiểu biết Lời Chúa và các bí tích để có cuộc sống mới trong Thiên Chúa".

Và Đức Giáo hoàng cầu chúc: "Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta thành những người nam và người nữ biết yêu thương của Chúa Kitô và vui tươi trong việc loan báo thông điệp hy vọng của Người. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em."

Trong bài giáo lý trước đó, ĐGH nhấn mạnh rằng "niềm vui bắt đầu từ sáng sớm là dấu hiệu của kitô hữu truyền rao Tin Mừng."

 

Tác giả bài viết: ZENIT 02.10.2019, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây