Giáo xứ Vinh Hương

Chia rẽ giữa ki-tô hữu là vũ khí của ma quỉ

Thứ hai - 13/11/2017 08:16
"Nói một đàng, làm một nẻo"


"Chia rẽ giữa các ki-tô hữu là một trong những vũ khí mà ma quỉ sở hữu dễ dàng nhất" để "lôi kéo dân Chúa xa Người", Đức Giáo hoàng Phanxicô cảnh báo trong thánh lễ sáng 13 tháng 11 năm 2017 tại nguyện đường Nhà thánh Martha, Vatican.

Trong bài giảng được đài phát thanh Vatican tiếng Ý tường thuật, ĐGH quảng diễn trình thuật Tin Mừng hôm nay (LC 17: 1-6), trong đó Chúa Giêsu nói: "không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! ... Anh em hãy đề phòng!"

"Chúa Giêsu muốn nói rằng: Hãy cẩn thận để không bị vấp ngã", Đức giáo hoàng nói, "Tai tiếng là xấu xa vì nó làm tổn thương, nó làm tổn thương dân Chúa, làm tổn thương sự yếu đuối của dân Chúa. Và nếu xảy ra triền miên, vết thương sẽ tồn tại suốt đời".

ĐGH nói thêm: Còn tệ hơn là tổn thương, những vụ tai tiếng có thể giết chết: giết chết hy vọng..., giết chết gia đình, giết chết bao nhiêu tâm hồn".

Ngài mạnh mẽ chỉ trích "sự chia rẽ" như là cội nguồn của tai tiếng: "Biết bao ki-tô hữu, đã chia rẽ dân Chúa bằng gương xấu của họ ... Mâu thuẫn giữa các ki-tô hữu là một trong những vũ khí mà ma quỉ sở hữu dễ dàng nhất để làm suy yếu dân Chúa và để lôi kéo dân Chúa ra xa Người. Nói một đàng làm một nẻo".

ĐGH cũng nhớ lại những vụ tai tiếng của các mục tử: "Chúa Giêsu cũng cho ta biết rằng không thể làm tôi cùng lúc hai chủ, Thiên Chúa và tiền bạc. Và khi mục tử gắn bó với tiền bạc thì sẽ sinh ra tai tiếng... Mỗi mục tử cần phải tự hỏi: Tôi gắn bó với tiền bạc đến đâu? Hoặc nữa, mục tử mà chỉ lo thăng quan tiến chức, tính kiêu căng sẽ dẫn họ leo cao thay vì trở nên từ bi và khiêm nhường. Vì lòng từ bi và đức khiêm nhường khuyến khích mục tử gần gũi với dân. Trái lại, mục tử mà tự cho mình là thầy và nghĩ rằng mình lãnh đạo hết mọi người, là kẻ kiêu ngạo".

Để kết thúc, ĐGH Phanxicô mời gọi xét mình bằng những câu hỏi: "Tôi gắn bó với cuộc sống như thế nào? Tôi có gắn bó với Tin Mừng, với Chúa không?... Tôi có gây tai tiếng không, bằng cách nào? Như thế, chúng ta có thể trả lời với Chúa và đến gần Chúa hơn một ít rồi".

Tác giả bài viết: ZENIT, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây