Giáo xứ Vinh Hương

Cây Thánh Giá lớn nhất thế giới

Thứ ba - 22/10/2019 02:57

Cây Thánh giá lớn nhất thế giới ở đâu? Jerusalem? Không. Vatican? Cũng không. Cây Thánh Giá lớn nhất thế giới ở giữa một khu rừng tại Michigan (Mỹ).


Thánh Giá được dựng trong một khu rừng và mỗi năm có hàng chục ngàn người, phần lớn là người nghèo khổ đến viếng. Không phải là Robin Hood, mà đây là Đức Kitô Trong Rừng. Có danh hiệu là "Thập Giá Trong Rừng", một tác phẩm điêu khắc về Chúa Kitô chịu đóng đinh nằm sâu trong rừng rậm thuộc lưu vực sông Indiana ở Michigan, Mỹ. Điêu khắc gia người Mỹ Marshall Fredericks được chọn thực hiện tác phẩm nặng gần bảy tấn này. Riêng bức tượng Chúa Giêsu đã cao 9m và được gắn trên Thánh Giá lớn nhất thế giới vào năm 1959. Trọng lượng của Cây Thánh giá và nền đất quả đồi cũng cần được quan tâm đến, nên người ta phải đổ bê-tông cốt thép và phủ đất lên bề mặt. Cần đến 4 năm để tạo hình khuôn mặt Chúa Giêsu và đây cũng là chi tiết lớn nhất từng được vận chuyển qua Đại Tây Dương.

Vào thập niên 1940, vì giáo dân phải đi xa để đến nhà nhờ, Đức Cha Francis J.Hass, Giám mục Giáo phận, cho tìm một thửa đất khả dĩ để xây dựng thánh dường. Và giáo xứ đã tìm được khu đất này vào năm 1948. Ý tưởng xây dựng Cây Thánh Giá lớn nhất thế giới nảy sinh vào năm 1952.

Nơi này được Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ công nhận là điểm hành hương quốc gia vào năm 2006 và từ đó, nhanh chóng trở thành một trong những điểm hành hương nổi tiếng và thường xuyên nhất của Giáo phận Michigan. Những điểm hành hương nổi tiếng khác bao gồm các thánh đường và tượng đài, trong đó có tượng đài thánh Phanxicô Assi và tượng đài thánh Kateri Tekakwita. Một trong những đặc điểm của bức tượng Chúa Giêsu là thông điệp hòa bình. Ước mơ của điêu khắc gia là "biểu hiện trên khuôn mặt Chúa ý nghĩa của bình an, của sức mạnh, của khích lệ và nâng đỡ con người khi chiêm ngắm Thánh Giá". Nhà điêu khắc cũng được Vatican cho phép không đặt mão gai trên đầu Chúa Giêsu.

Hàng năm có khoảng 275.000 đến 325.000 khách hành hương đến viếng Thánh Giá trong rừng.


Tác giả bài viết: Aleteia 21.10.2019, Vittoria Traverso & Agnès Pinard Legry - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây