Giáo xứ Vinh Hương

Đẩy những người hèn kém nhất ra ngoài lề thì không phải là một cộng đoàn Kitô

Thứ bảy - 27/06/2015 03:28






Kitô hữu cần phải tiếp cận và đón nhận những ai bị loại trừ, như Chúa Giêsu đã làm với những người bên lề xã hội trong thời đại Ngài. Chính điều này mới làm cho Giáo Hội trở thành một cộng đoàn thực sự.  

Trên đây là ý nghĩa bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ sáu trong Thánh Lễ cử hành tại nhà nguyện Sainte-Marthe. Bằng cách chạm vào người phong cùi đang cầu xin chữa lành, Chúa Giêsu đã thể hiện một cử chỉ tuyệt vời khi làm phép lạ trước mặt các luật sĩ trong trình thuật Tin Mừng hôm nay.
 
"Đây là phép lạ của Chúa Giêsu: Ngài chịu lấy những nhơ nhuốc, những ô uế của chúng ta" Đức Giáo Hoàng trích dẫn thánh Phaolô và nói thêm: "Chúa Giêsu mặc lấy tình trạng tội nhân, tình trạng bị loại trừ, Ngài mang trên mình những ô uế để được gần gũi hơn với chúng ta". Đức Phanxicô tiếp: Ngài cũng đưa tay ra với những ai không đủ dũng khí làm như Ngài nhưng muốn đến với Ngài và muốn theo chân Ngài. Đức giáo hoàng thốt lên: "Đây mới là cách tiếp cận Kitô giáo".
 
"Đó là một ngôn ngữ đẹp, ngôn từ của sự tiếp cận: nó kêu gọi chúng ta phải tự xét mình: "Tôi có biết cách đến gần không? Tôi có mạnh dạn, có can đảm chạm vào những người bên lề không?".
 
"Vấn nạn này liên quan đến cả Giáo Hội, các giáo xứ, các cộng đoàn, các giám mục, các linh mục, tu sĩ, tất cả. Mọi người".
 
Dịch từ "L'Eglise est une communauté si elle s'approche des derniers" - http://www.news.va/fr
 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây