Giáo xứ Vinh Hương

Lời cảm ơn của ông Chủ tịch HĐGX sau thánh lễ tạ ơn 60 năm Vinh Hương

Thứ sáu - 21/07/2017 17:57
- "Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương" (Tv 48,10).

 
Trọng kính Đức cha Vinh Sơn, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, kính thưa quý cha hạt trưởng, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý thầy Đại chủng sinh, ứng sinh, quý Ban thường vụ và Ban hành giáo các giáo xứ và giáo họ bạn, đại diện chính quyền, quý khách và cộng đoàn Dân Chúa.
 
"Ngày lại ngày chúng con ca ngợi Chúa, mãi ngàn năm xin chúc tụng danh Ngài".
 
Trong niềm vui ngày bế mạc Năm Thánh của giáo xứ, 5.735 trái tim Vinh Hương hôm nay hòa chung một nhịp đập hạnh phúc, 1.094 gia đình Vinh Hương giờ đây hòa chung một niềm cảm mến dâng trào. Chúng con dâng lên lời tri ân cảm tạ.
 
- Xin tạ ơn Thiên Chúa, qua sự bầu cử của của Mẹ Maria, Thánh bổn mạng Gioan Tẩy giả, giáo xứ Vinh Hương chúng con đã vẹn tròn trong hành trình đức tin 60 năm.
- Xin ghi ơn các bậc tiền nhân, những bàn chân khai phá đất hoang, bao bàn tay cày xới vun trồng, để Vinh Hương từ đất lạ, nay mùa vàng tốt tươi.
- Xin tri ân các giáo phận Vinh, Đà Lạt và giáo phận Ban Mê Thuột đã ươm mầm, nuôi dưỡng và chăm sóc đời sống đức tin cho cộng đoàn, đặc biệt chúng con hướng lòng về Năm Thánh mừng Kim Khánh của giáo phận.
- Xin tri ân và thành khẩn nguyện cầu cho quý mục tử đã hết lòng vì đoàn chiên, cha cố GB Hồ Sĩ Cai, vị linh mục tiên khởi và là người có công sáng lập, cha cố Phaolô Lê Thanh Thiên, cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh và cha Isidorô Lê Hướng. Nguyện xin Chúa, Đấng giàu lòng thương xót ban ân thưởng và dẫn đưa các Ngài về hưởng phúc Thiên Đàng.
 
Để có một Vinh Hương hôm nay, 60 năm chan chứa hồng ân, 60 năm biết bao điều nhiệm lạ mà Thiên Chúa đã đong đầy trên giáo xứ chúng con. Cộng đoàn Vinh Hương hết lòng tri ân đến quý cha quản xứ, phó xứ, đặc biệt cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm, vị chủ chăn đương nhiệm đang gắn bó với chúng con trong hành trình đức tin, đồng hành trong lòng Giáo hội.
 
Trọng kính Đức cha giáo phận, quý cha và quý vị. Trong Vui Mừng và Hy Vọng, hôm nay chúng con dừng chân để ôn cố, để tri tân. Vinh Hương, một điểm dừng chân lý tưởng. Vinh Hương, niềm vui nở rộ công gieo trồng. Lòng phó thác, cậy trông đã là tiêu chí khi cha ông chúng con dìu đưa con cháu lên đường vào Nam. Tình yêu thương, hiệp nhất cũng đã là lẽ sống để giúp chúng con giữ vững niềm tin trong đời sống đạo. Tất cả đều muốn cho Danh Cha cả sáng dưới đất cũng như trên trời.
 
Với bầu khí trang nghiêm và long trọng hôm nay, cộng đoàn chúng con:
 
- Hết lòng cảm ơn Đức cha giáo phận đã đến và chủ tế thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh của Giáo Xứ Vinh Hương chúng con mừng 60 năm thành lập.
 
- Xin cảm ơn quý cha đã thương đến và cùng đồng tế trong thánh lễ tạ ơn hôm nay.
 
- Xin cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ và quí vị gốc Vinh Hương đã trở về cùng giáo xứ trong ngày vui trọng đại này.
 
- Xin cảm ơn, quý nam nữ tu sĩ, quý Ban thường vụ và Ban hành giáo các giáo xứ và giáo họ bạn, quý khách và cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đã đến dâng lời tạ ơn, chia sẻ và hiệp ý cùng với giáo xứ chúng con.
 
- Xin cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi tổ chức thánh lễ hôm nay.
 
- Sau cùng, xin cảm ơn quý vị ân nhân gần xa đã giúp đỡ và đồng hành cùng với Vinh Hương trên từng bước đường dựng xây.
 
Để tổ chức các chương trình trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ, có không ít những hy sinh, nỗ lực. Xin cảm ơn những bàn tay, khối óc dựng xây để mọi sự đã diễn ra tốt đẹp trong ý Chúa nhiệm mầu và trong tinh hiệp nhất. Xin cảm ơn các ban, các hội đã chung lòng chung sức vì thánh lễ hôm nay. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn Ban truyền thông đã ghi lại những sự kiện trọng đại này. Nguyện xin Thiên Chúa trả công và ban ơn lành cho quý vị.
 
Trọng kính Đức cha, quý cha và quý vị. Giáo xứ chúng con Vui Mừng cho những gì đã qua và Hy Vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. Trong Vui Mừng và Hy Vọng, cộng đoàn dân Chúa Vinh Hương không thể bảy tỏ hết nỗi lòng mà quý vị đã dành cho chúng con.
 
Kính chúc Đức cha, quý cha và quý vị luôn được bình an, hạnh phúc và nhận được nhiều niềm vui trong Chúa.
 
Chúng con xin chân thành cảm ơn.
Phaolô Nguyễn Minh Hùng
Chủ tịch HĐGX Vinh Hương
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây