Giáo xứ Vinh Hương

Lời cảm ơn sau thánh lễ an táng ông Phêrô Nguyễn Văn Khôi

Thứ bảy - 18/10/2014 03:28
Trọng kính Cha quản nhiệm,
Cha Giuse Võ Thanh Diệu và Cha bạn Stê-pha-nô Nguyễn Hồng Ân

Kính thưa quý cộng đoàn,

Cuộc hành trình này ta tìm về quê hương,
Quê hương thân yêu nào ta cùng vui bước,
Có Chúa dẫn đưa dùng ánh lửa soi đường,
Hỡi ai sầu thương nào ta cùng vui bước.


Xin mượn lời bài hát Hành Trình Sa Mạc, để nói lời trần tình ngày trở về của ông Phê-rô Nguyễn Văn Khôi: là chồng, là cha và là người thân của chúng con đang đối diện với con đường về quê, về nhà cha.

+ Với Đức Tin chúng con tin rằng:
- Ông Phê-rô có Chúa dẫn đưa dùng ánh lửa soi đường tiến tới Chân-Thiện-Mỹ.
- Trên con đường về quê cùng bước với Mẹ Mân Côi nên ông vững tâm ra đi.

+ Còn trên nơi dương thế, tang quyến chúng con cũng được an ủi:
- Bởi ông Phê-rô có cha quản nhiệm là người mục tử dễ gần, dễ mến, người xóm giềng cận lân.
- Có tình sâu mà nghĩa nặng họ hàng với Cha chủ tế Thánh lễ an táng, hy lễ cuối cùng của ông Phê-rô hôm nay.
- Có sự giúp đỡ của Giáo hội địa phương: là Hội Đồng Giáo Xứ, Ban Hành Giáo các giáo họ, quý đoàn thể đến phúng điếu, viếng thăm và cầu nguyện.
- Có bàn tay nâng đỡ của quý họ hàng nội ngoại, quý ân nhân xóm giềng và những người tri kỷ, bởi nghĩa tử là nghĩa tận. Tang quyến chúng con xin chân thành ghi ân.

Kính thưa Quý cha, Quý cộng đoàn
Trăm năm trong cõi người ta. Chúa cho cha chúng con sống được bảy mươi bảy mùa xuân – Có mặt nơi mảnh đất này từ thủa hồng hoang. Nên Duyên với Đất, nên Nợ với Người. Vì vậy, còn nhiều thiếu sót trong bổn phận, trong cách đối nhân xử thế, trong đời sống Đức Tin.

Kính mong quý cha, quý cộng đoàn cởi mở và tha thứ bởi lời Chúa nói:
Dưới đất tha, trên trời cũng tha,
Dưới đất trói, trên trời cũng ràng buộc.


Chúng con hết sức cảm ơn
- Ban hội hiếu Giáo họ Thanh Tân
- Ban Phòng Thánh, lễ sinh
- Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Ca Đoàn Cecilia.
- Ban truyền thông giáo xứ
Đã giúp ông Phê-rô dệt thêm hương, thêu thêm sắc trong ngày trở về.

Sau cùng chúng con nói lời xin lỗi vì những thiếu sót làm phiền lòng quý Cha, quý cộng đoàn.
Tang quyến chúng con đồng bái tạ


 
Đại diện gia đình & Tang quyến
Trưởng nam: Nguyễn Hữu Lâm
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây