Giáo xứ Vinh Hương

Tình yêu là thước đo đức tin

Chủ nhật - 26/10/2014 10:40
"Tình yêu là thước đo đức tin, và đức tin và là linh hồn của tình yêu. Chúng ta không thể tách rời đời sống đạo khỏi việc phục vụ anh em, những người anh em cụ thể mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Chúng ta không thể tách rời việc cầu nguyện, việc gặp gỡ Thiên Chúa qua các bí tích khỏi việc lắng nghe tha nhân, khỏi sự gần gũi họ, và đặc biệt là những tổn thương của họ". Đức Giáo hoàng Phanxicô nói sau Kinh Truyền Tin trưa chủ nhật này tại Quảng trường thánh Phêrô.

"Trong bối cảnh dày đặc những giáo huấn và lề luật của hôm qua và ngày nay, Chúa Giêsu mở ra hai khuôn mặt: của Thiên Chúa Cha và của anh em. Chúa Giêsu không giới thiệu cho chúng ta hai phương thức hay hai giới luật khác nhau, nhưng là hai khuôn mặt, hay đúng hơn chỉ là một khuôn mặt của Thiên Chúa được thể hiện trong rất nhiều khuôn mặt, bởi vì trong mỗi người anh em, đặc biệt là người bé mọn nhất, mong manh và yếu đuối nhất, cũng chính là hình ảnh của Thiên Chúa đang hiện hữu. Chúng ta nên tự hỏi mình rằng khi gặp gỡ một trong những anh em đó, chúng ta có nhận ra gương mặt của Thiên Chúa nơi họ không? Chúng ta có khả năng này không?"

"Hãy nhắc nhở mình rằng: lòng mến là thước đo đức tin. Chúng ta yêu mến đến đâu? Đức tin của chúng ta ra sao? Tôi tin thế nào thì tôi phải yêu mến như vậy. Dấu hiệu người Kitô hữu chứng tỏ cho thế gian thấy tình yêu của Thiên Chúa chính là tình yêu đối với tha nhân. Chính vì thế mà giới luật yêu mến Thiên Chúa và tha nhân là giới luật đầu tiên, không phải vì nó đứng đầu danh sách các giới răn, nhưng vì nó là trung tâm, vì nó là trái tim mà từ đó mọi giới luật phải phát xuất và qui chiếu về". Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng "điều này đã có từ trong Cựu Ước, những đòi buộc để được nên thánh theo hình ảnh của Thiên Chúa là thánh, cũng bao gồm nhiệm vụ phải chăm sóc người yếu đuối, như 'người tha hương, kẻ mồ côi, góa phụ. Chính Chúa Giêsu đã thực thi giới luật của Giao Ước, Ngài kết hợp nơi chính mình, nơi nhục thể Ngài, thần tính và nhân tính trong một mầu nhiệm tình yêu duy nhất".

Theo "L'amour est la mesure de la foi" - http://fr.radiovaticana.va/

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây