Giáo xứ Vinh Hương

Phục Sinh - Đức Giêsu là Thiên Chúa thật

Thứ sáu - 02/04/2021 10:31
"Nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng vô ích" (1Cr 1,14)


Đức Giêsu có phải là Thiên Chúa không?

Đây là điểm thiết yếu của Tin Mừng trong việc loan báo về con người đặc biệt này, Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nhiều người không tán đồng và chỉ xem Ngài như một sứ giả hay một vị tiên tri.
 
Vào thế kỷ IV, người Arian từ chối tin vào thần tính của Chúa Giêsu. Công Đồng Nice năm 325 bác bỏ quan điểm Arian. Dựa vào Lời Chúa, Công Đồng khẳng định thần tính của Chúa Giêsu.
 
Vẫn còn những người Arian, ngay cả khi tên của họ đã thay đổi. Vẫn luôn luôn có những người chỉ coi Chúa Giêsu như một sứ giả, một vị tiên tri, một người của Thiên Chúa. Đức tin của họ không phải là đức tin Kitô giáo.
 
Chúng ta nhớ lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người mù bẩm sinh. Lúc đầu, anh thấy Chúa Giêsu là một con người, nhưng đức tin của anh tăng dần lên. Anh khám phá ra nơi Ngài một vị tiên tri, sau đó là một người của Thiên Chúa. Cuối cùng, anh nhận ra chính Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu và sụp lạy Ngài (Ga 9,1-31).
 
Là kitô hữu, chúng ta không thể tin Chúa Giêsu mà không nhận Ngài là Thiên Chúa. Bởi lẽ, Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ngài đã cứu chuộc chúng ta bằng cái chết và sự sống lại của Ngài.
 
"Ta và Cha là một" (Ga 10,30). 
"Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy." (Ga 14,6). "Ai thấy Ta là thấy Cha" (Ga 14,9). Chúa Giêsu đã thi hành trọn vẹn những điều lạ lùng của Thiên Chúa, đi xa đến mức tha thứ cho tội nhân.
 
Vì xưng mình là Con Thiên Chúa nên Ngài bị kết án tử hình. Bởi lẽ theo họ thì Ngài đã báng bổ và tiếm quyền thần tính (Mt 26,65-66).
 
Tầm quan trọng của biến cố Phục Sinh
 
Điều mang lại mọi mãnh lực cho việc rao giảng về Chúa Giêsu và các phép lạ của Ngài chính là biến cố Phục Sinh: bằng cách phục sinh Ngôi Con từ cõi chết, Thiên Chúa cho thấy rằng Ngài là Chân Lý. Như thánh Phaolô nói (1Cr 1,14): "Nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng vô ích". 
 
Chúa Giêsu Phục Sinh là dấu chỉ cho thấy Ngài đã nói sự thật, Ngài đã đúng. Chúa Giêsu đích thực là Con Thiên Chúa, cho nên Ngài là Thiên Chúa Thật và cũng là Con Người Thật.
 
"Tôi tin một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng... Và Đức Giêsu Kitô là Con Một Chúa Cha cũng là Chúa chúng tôi...».
 
Đó là niềm tin của chúng ta!

 

Tác giả bài viết: Huuchanh - Theo "Jésus est-il égal au Père?" - qe.catholique.org

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây