Giáo xứ Vinh Hương

Tâm tình với gxvinhhuong.net

Thứ bảy - 19/03/2016 22:12
Tuổi lên năm chưa là gì so với tuổi đời giáo xứ, nhưng là dịp thuận tiện để chúng ta cùng nhìn lại quãng đường đã qua, để cùng nhau đặt vấn đề và cùng làm cho tươi mới chặng đường sẽ tới.
 
Để rồi cùng trăn trở ưu tư, cho vơi bớt hạn hẹp, và đong đầy những niềm vui.
 
Tuổi lên năm, còn là dịp để ngẫm suy và để cảm tạ tri ân.
 
Trong tâm tình đó muốn được sẻ chia, tôi muốn ngỏ đôi lời, với sự hiểu biết hạn hẹp của mình, khi được Ban Biên Tập đặt vấn đề “chúng ta nên làm gì để trang web giáo xứ vinh hương ngày càng phát triển?”
 
Tôi muốn chia sẻ 2 vấn đề nhỏ.
 
Vấn đề thứ nhất là tính phản biện báo chí của một trang truyền thông.
 
Từ trước tới giờ chúng ta đã làm tốt, có khi còn rất tốt, mảng thông tin đời sống giáo hội toàn cầu, giáo phận và đặc biệt các thông tin và sự phong phú của đời sống giáo xứ nhà, trong tương tác với các cộng đoàn và với các giáo xứ anh em.
 
Bên cạnh đó là những tâm tình và những sẻ chia trong cộng đoàn khi vui cũng như lúc buồn, mang đậm dấu ấn Vinh Hương. Không những đáp ứng những tâm tình của giáo dân đang sống và sinh hoạt trong giáo xứ, nhưng còn đáp ứng cả những nguyện vọng và tâm tình của những người con xa quê, hằng mong thông hiệp với giáo xứ mỗi ngày.
 
Đó là những mặt mạnh chúng ta cần trân trọng.
 
Nhưng có thể còn khía cạnh khác, mà báo chí cần phát huy. Đó là tính phản biện.
 
Khi làm một công trình trong giáo xứ, hay một chương trình cần huy động tổng lực, thì giáo xứ cần tiếng nói phản biện. Tiếng nói này không ở đâu hay bằng nơi trang báo của giáo xứ. Sự phản biện ở đây phải mặc lấy tâm tình và lòng yêu mến của Chúa Kytô, không phải sự phản biện để ganh đua hay đả phá, nhưng là để đời sống giáo xứ ngày càng sung mãn hơn, phong phú hơn, theo đúng tinh thần và luân lý ky tô giáo, phù hợp với đòi hỏi của Tin Mừng. Chúng ta dứt khoát phải loại trừ những tư tưởng cục bộ, ghen ghét và ích kỷ khi tham gia phản biện.
 
Vấn đề thứ hai là mục vụ truyền thông.
 

Tôi muốn đặt vấn đề giáo lý cho những người xa quê. Cho các anh chị thanh niên đi làm ăn phương xa, và các em sinh viên học sinh đi học xa nhà.
 
Trang mạng giáo xứ có thể làm cầu nối giữa mục tử và các anh chị em đó, khi có thể bàn bạc với Cha Quản Xứ và Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, nhằm thiết kế một chương trình giáo lý cho họ.
 
Hằng tuần, cho đăng tải những bài giáo lý, phù hợp với cách sống và sinh hoạt của họ, nơi những thành phố mà họ đang sinh sống. Họ sẽ tải về và học hỏi. Thời đại của truyền thông và smarphone, ai cũng có khả năng tải về, miễn là họ cố gắng và thành tâm, bên cạnh sự nhắc nhở của cha mẹ.
 
Trong năm, ban giảng huấn chương trình này, sẽ bố trí những dịp thuận tiện, để họ về quê và trả bài thi. Ban Giảng Huấn và Cha phụ trách sẽ cấp chứng chỉ.
 
Sau này họ sẽ sử dụng những chứng chỉ đó cho những thủ tục mà giáo xứ và các vị mục tử yêu cầu.

Đó có thể là một cách học nhẹ nhàng và thuận tiện hơn cho các bạn thanh niên sinh viên học sinh xa nhà.
 
Đôi điều muốn ngỏ. Xin chân thành cảm ơn Ban Biên Tập.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Ngữ

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây