Giáo xứ Vinh Hương

AYD7 - Giới trẻ Hồi giáo sát cánh cùng giới trẻ Công giáo vì hòa bình

Thứ bảy - 05/08/2017 00:22


Nhà vua Yogyakarta (Indonesia), Hamengku Buwono X, thống đốc thành phố, đã chính thức khai mạc Ngày Giới trẻ châu Á vào ngày 02 tháng tám năm 2017, trong âm thanh râm ran của nhạc cụ Java truyền thống, othok-othok, theo các hãng truyền thông Vatican: Fides, radio Vatican, L'Osservatore Romano. Tại Indonesia, thanh niên Hồi giáo đứng về phía những người Công giáo vì hòa bình, nhất là trên mạng xã hội.

Thúc đẩy "cùng nhau chung sống"

Giới trẻ châu Á gặp gỡ nhau tại Indonesia trong Ngày Giới trẻ châu Á lần thứ 7 với chủ đề: "Cùng Sống Tin Mừng Tại Một Châu Á Đa Văn Hoá".

Thánh lễ khai mạc do Đức Hồng y Patrick D'Rosario, đặc phái viên của ĐGH Phanxicô, chủ sự. Ngài là Tổng Giám Mục Dhaka (Bangladesh) và là Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu, đơn vị tổ chức sự kiện này.

Đại hội được tổ chức ba năm một lần cũng như Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Năm nay có 2.140 bạn trẻ Công giáo từ 22 quốc gia châu Á đã đáp ứng lời mời gọi quây quần chung quanh 52 giám mục trong đó có 6 hồng y, và 158 linh mục.

Sau thời gian chuẩn bị tại quê nhà, các bạn đến Indonesia để cùng hoà nhập với môi trường địa phương tại 11 giáo phận của đất nước này. Sau cùng họ đã tập trung tại Trung tâm Triển lãm Jogja, một công trình kiến trúc dành cho hội nghị và được sử dụng miễn phí của chính quyền địa phương.

Một tuần lễ với những hoạt động đan xen giữa hội thảo, học giáo lý, biểu diễn sân khấu, ca nhạc, chia sẻ trải nghiệm cầu nguyện và phản tỉnh xoay quanh chủ đề đa văn hoá và sự hài hoà giữa các nền văn hoá và tôn giáo.

Tin Mừng của niềm vui

Với Đức cha Robertus Rubyatamoko, Tổng Giám Mục Semarang - Giáo Phận tổ chức sự kiện - và là trưởng ban tổ chức, "giới trẻ Công giáo làm chứng bằng chính cuộc sống hài hòa của mình để giới thiệu cho mọi người một phương cách cụ thể về 'sống cùng nhau' ở Indonesia.

Trải nghiệm về Ngày Giới trẻ châu Á là khoảnh khắc vui sống trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, để sau đó mang Tin Mừng của niềm vui đến với gia đình và xã hội".

Ngài nói thêm: "Sự kiện này cũng có sự tham gia liên tôn quan trọng. Chúng tôi cùng tổ chức sự kiện với nhiều thành viên của những tôn giáo khác và các bạn Hồi giáo giúp chúng tôi trong lĩnh vực an ninh trật tự", nguồn tin cho biết.

Ngày Giới trẻ châu Á thực sự nổi bật về chiều kích liên tôn đặc biệt, tạp chí Fides giải thích rằng ở Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất trên thế giới, giới trẻ Hồi giáo tham gia các sự kiện và họ đang là thành viên ban tổ chức.

Hỗ trợ tài chính và chính sách của chính phủ Indonesia không chỉ mặc nhiên qua Bộ Các Vần đề Tôn giáo mà còn cả Bộ Du lịch và Bộ Thanh niên - Thể thao.

Một thách thức quan trọng trên Internet

Savic Ali, phụ trách viễn thông của tổ chức Hồi giáo Nahdlatul Ulama (NU), một trong hai tổ chức quan trọng nhất của Hồi giáo Indonesia - cùng với Muahmmadiya - hỗ trợ đa nguyên, đối thoại liên tôn và nhân quyền. Họ là những người trẻ chống lại Hồi giáo cực đoan và thực hiện việc truyền giáo trên internet.

Ông đã có bài phát biểu tại cuộc họp liên tôn trong khuôn khổ Ngày Giới trẻ châu Á.

Savic Ali nói với Fides rằng 100 triệu người Indonesia thường xuyên sử dụng Internet và mạng xã hội bây giờ có khả năng ảnh hưởng đến dư luận: "Chính mạng xã hội là chiến trường mới để chiến đấu chống lại Hồi giáo cực đoan. Cần có phản tường thuật như một hành động chung trên mạng xã hội về phía các tổ chức, các thể chế và những cá nhân hỗ trợ đối thoại, dân chủ và Pancasila (năm nguyên tắc nền tảng của dân tộc Indonesia)".

Ông nói: "Trong số 22 trang web Hồi giáo phổ biến nhất ở Indonesia, bốn trang hàng đầu là bảo thủ, khuyến khích một tầm nhìn hẹp hòi và phi Hồi giáo. Thách thức ngày nay là phải nâng cao hành động và thúc đẩy những hoạt động phối hợp trên mạng lưới toàn cầu nhằm khuyến khích sự khoan dung, đối thoại, hòa nhập, tôn trọng lẫn nhau, hoà hợp xã hội và tôn giáo".

Không im lặng cũng không tự mãn

Đó là một sứ mệnh được đặc biệt giao phó cho giới trẻ, thành phần linh hoạt nhất trên mạng xã hội và trên Internet, Fides nói.

Về phần mình, Đức cha Yohannes Harun Yuwono, Giám mục Tanjungkarang và là Chủ tịch Ủy ban Liên tôn Hội đồng Giám mục Indonesia, đã chứng minh rằng: "Thiên Chúa không thiên vị ai. Ngài lắng nghe và hiểu lời cầu nguyện của mọi ngôn ngữ trên thế giới. Kitô hữu và người Hồi giáo tin vào một Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Cha của mọi người, mọi dân tộc và mọi tôn giáo. Trên nền tảng này, chúng ta có thể xây dựng cuộc sống chung trong tình huynh đệ".

Cha Heru Prakosa SJ, giáo sư tại Đại học Công giáo Sanata Dharma Yogyakarta, cũng cho Fides biết trong bối cảnh hiện nay của Indonesia, được đánh dấu bởi sự phát triển của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và việc khai thác chính trị của tôn giáo, "cần phải khẩn trương suy nghĩ và cùng nhau hành động vì lợi ích chung. Giới trẻ Công giáo, cho dù là thiểu số trong các nước châu Á, không thể giữ im lặng hay tự mãn: họ được mời gọi để thực thi những gì trong tầm tay, để trở nên tác nhân của đối thoại, hòa giải và hòa hợp, để làm chứng cho Tin Mừng của tình huynh đệ và hy vọng".

Tác giả bài viết: Zenit, Anita Bourdin - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây