Giáo xứ Vinh Hương

Ad Limina: Niềm vui loan báo Tin Mừng

Thứ hai - 05/03/2018 21:52

Trong khuôn khổ Ad Limina 2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp kiến các Giám mục Việt Nam tại Vatican sáng ngày 5 tháng 3 năm 2018. Ngài đặc biệt nhấn mạnh về "niềm vui loan báo Tin Mừng" và "đừng sợ".         

"Chúng tôi rất xúc động vì sự giản dị và gần gũi của Đức Thánh Cha", Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc Giuse Đinh Đức Đạo nói trong cuộc phỏng vấn của đài Vatican tiếng Ý, "như một cuộc gặp gỡ giữa cha và con hay giữa anh em với nhau".

"Chúng tôi bàn về nhiều vấn đề nhưng điều quan trọng nhất ĐTC quan tâm là: 'Hãy đem lại niềm vui rao giảng Tin Mừng cho Giáo hội Vịêt Nam'. Giám mục như một mục tử có mùi chiên, và ĐTC mời gọi hãy sống 'gần gũi' với Thiên Chúa, với dân và với các linh mục của mình".

Ở một đất nước chỉ có 8% dân số là công giáo nhưng họ sống trong những cộng đoàn rất sinh động, Đức Cha Giuse giải thích: "Giáo dân sống đức tin và mối tương quan với Chúa rất đặc biệt. Thường thì họ vẫn luôn giữ vững niềm tin trong những trường hợp khó khăn".  

Đức Cha nói thêm: "Thách thức hiện nay là giữ vững đức tin để có thể đề kháng trước những cám dỗ thế gian trong làn gió tục hoá đến từ khắp nơi trên thế giới".

Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xin Toà Thánh thiết lập một viện đại học công giáo, mà hiện nay mới chỉ có duy nhất một phân khoa thần học, Đức Cha nêu rõ: "Chính sách của chính phủ không cho phép Giáo Hội cộng tác trong các lãnh vực giáo dục".   

"Chúng tôi hy vọng trong tương lai gần, với bầu khí cởi mở hiện nay, có thể mở thêm những phân khoa khác... Chúng tôi không ngại khó khăn. Toà Thánh khuyên chúng tôi hãy luôn nuôi dưỡng lòng nhiệt thành và niềm tin".

Tác giả bài viết: Anne Kurian, Zenit 5.3.2018 - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây