Giáo xứ Vinh Hương

Ban Văn Hóa Truyền Thông Giáo Phận Ban Mê Thuột Họp Mặt Mừng Lễ Bổn Mạng

Thứ ba - 09/10/2012 17:00
Ban Văn Hóa Truyền Thông Giáo Phận Ban Mê Thuột Họp Mặt Mừng Lễ Bổn Mạng
Gần 50 thành viên truyền thông giáo phận Ban Mê Thuột họp mặt tại giáo xứ Vinh Hương, giáo hạt Quảng Đức từ chiều 08/09 đến chiều 09/09/2012. Đây là một hoạt động đã thành truyền thống mỗi dịp lễ bổn mạng Gabriel. Mục đích để mừng lễ và qua đó hâm nóng lại tình thân ái giữa các thành viên, đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong sứ vụ tông đồ đặc biệt này. Chủ đề sinh hoạt năm nay: "Đạo Đức Truyền Thông Công Giáo".

Đến dự buổi khai mạc lúc 14g45 có các cha Antôn Vũ Thanh Lịch, trưởng ban VHTT/BMT; Antôn Nguyễn Phi Hùng, Antôn Lê Anh Tuấn phó ban; các cha Phaolô Nguyễn Công Minh, quản xứ; Phêrô Cao Tiến Hà, phó xứ; và ông Phêrô Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch BTV Hội đồng giáo xứ Vinh Hương.


Sau phần khai mạc ngắn gọn nhưng đầy tình thân giữa các thành viên trong gia đình truyền thông giáo phận, cha trưởng ban chia sẻ với anh chị em về chủ đề ngày sinh hoạt (Đạo Đức Truyền Thông Công Giáo). Đây cũng là những tâm tư ngài luôn đề cập tới trong suốt thời gian gặp gỡ. Cha nhắc nhớ anh chị em rằng cốt lõi của đạo đức truyền thông là Sự Thật, bởi phục vụ Thiên Chúa là phục vụ Chân Lý.

Trong bài chia sẻ của mình, cha nhấn mạnh đến hai tính chất chính yếu là phương tiện và sứ điệp của truyền thông công giáo. Truyền thông là phương tiện để phục vụ Lời Chúa, để dẫn lối về với Chúa và được ví như “hành lang dành cho dân ngoại”. Nhiệm vụ của truyền thông là hiệp thông, nối kết mọi người với nhau và là chứng nhân trung thành của Tin Mừng.


Để kết luận, ngài nói: "Là người làm công tác truyền thông công giáo, chúng ta phải luôn trau dồi tri thức, biết sống đời sống thiêng liêng phong phú và một đời sống nhân bản dồi dào".

Đầu buổi sáng ngày thứ hai, cha trưởng ban chủ toạ cuộc hội thảo về những vấn đề gặp phải trong công tác truyền thông. Ngài kiên nhẫn lắng nghe các thành viên trình bày tâm tư, nhận xét về công tác truyền thông của giáo xứ mình và việc cộng tác với trang web của giáo phận như là những thông tín viên. Đã có rất nhiều ý kiến tham luận chung quanh hai vấn đề tổ chức và tìm phương thức để nguồn thông tin từ các giáo xứ có thể được cập nhật nhanh chóng.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên gia đình truyền thông sinh hoạt theo hình thức thảo luận và trao đổi tâm tư một cách chân thành trong tinh thần bác ái xây dựng, nên  không khí tương đối sôi nổi. Có những ý kiến tưởng như trái chiều, nhưng là những phản biện tích cực giúp mọi người thấy được điểm yếu của mình, để từ đó cùng giúp nhau thăng tiến.



Bầu khí tham luận mỗi lúc càng nóng lên bởi các tham dự viên thấu cảm được những mưu cầu của nỗ lực dựng xây. Khi tiếng chuông ngân vang báo hiệu chuyển giờ, sự nuối tiếc vì thời gian chóng vánh hiện rõ trên mọi nét mặt. Sau 2 giờ thảo luận, trong phần đúc kết, cha trưởng ban rất vui mừng khi thấy mọi người chân thành trao đổi ý kiến một cách cởi mở, đầy thiện chí và nhận thấy lợi ích của hình thức tham luận này.


9 giờ 30, thánh lễ mừng bổn mạng được cử hành tại nhà thờ Vinh Hương do cha trưởng ban Antôn Vũ Thanh Lịch chủ sự, cùng đồng tế với ngài có quý cha Phaolô Nguyễn Phi Hùng, quản xứ Đức Hạnh, hạt trưởng Quảng Đức; cha Anrê Trần Xuân Cương, quản xứ Vinh An, nguyên quản hạt Quảng Đức; cha  Phaolô Nguyễn Công Minh, quản xứ và cha Phêrô Cao Tiến Hà, phó xứ Vinh Hương; cha Antôn Lê Anh Tuấn, quản xứ Hòa Tiến, phó ban VHTT giáo phận.


Trong bài giảng lễ, cha trưởng ban chia sẻ đề tài: Loan báo Tin Mừng qua phương tiện truyền thông hiện đại.

Để cho mỗi người giáo dân và đặc biệt các thành viên trong ban VHTT hiểu rõ hơn phận vụ của mình, ngài dẫn chứng kinh nghiệm cụ thể trong công tác truyền thông của một tín hữu, ông Tom Peterson, chuyên viên ngành quảng cáo, không chỉ dùng phương tiện và khả năng Chúa ban để mưu cầu tư lợi mà ông còn  phục vụ Giáo Hội một cách đắc lực bằng chương trình kêu gọi những người bỏ đạo hồi tâm trở về, chỉ trong thời gian 2 tuần công khai trên Internet, đã có 3000 người trở lại với Giáo hội, một con số đáng ngạc nhiên.

Ngài nhấn mạnh, khi ta kết hợp kiến thức và tài năng Chúa ban ở đời, nhờ đức tin, sự cầu nguyện và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, thì những hoa quả lạ lùng sẽ trổ sinh, đặc biệt những người làm công tác truyền thông phải quan tâm, bằng mọi cách: ai có khả năng viết văn, chúng ta viết, ai có khiếu viết tin, chúng ta viết, cũng như viết truyện, tiểu phẩm, phim ảnh... biết sử dụng một trong những khả năng ấy là chúng ta đã và đang vun trồng sự hiểu biết trong lãnh vực chuyên môn, cũng như vun đắp tâm hồn bằng đời sống cầu nguyện, chiêm nghiệm nội tâm, để vun trồng lòng yêu mến và đồng cảm với Giáo Hội cùng vận dụng triệt để ân lộc Chúa ban hầu góp phần tích cực vào sứ mạng loan báo Tin Mừng.


Giải lao ít phút sau thánh lễ đồng tế mừng kính Bổn Mạng, mọi người vào phòng cơm dự tiệc mừng.

Mở đầu buổi tiệc, cha trưởng ban cám ơn quý cha đã cùng đồng hành với Truyền Thông giáo phận, đến dâng thánh lễ và dự tiệc mừng. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn đơn vị đăng cai và tất cả anh chị em truyền thông giáo phận đã đến tham dự và mong rằng truyền thống này mãi mãi được duy trì.


Theo thông lệ, tượng luân lưu được chuyển giao cho đơn vị đăng cai kế tiếp. Gia đình Lê Bảo Tịnh là địa chỉ cho lần họp mặt truyền thống năm 2013.

Đến giờ chia tay, mọi người vẫn còn bin rịn như tiếc nuối giờ phút hội ngộ ngắn ngủi.

Hẹn ngày tái ngộ.
 
ALBUM ẢNH
 

Tác giả bài viết: gxvinhhuong.net

Tổng số điểm của bài viết là: 37 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây