Giáo xứ Vinh Hương

Ban giáo lý hạt Quảng Đức tổng kết hoạt động năm 2011

Thứ sáu - 04/11/2011 02:59
"Con ngợi khen Cha: Mạc khải Nước Trời cho người bé mọn". (Mt 11,25)
Thi giáo lý toàn giáo hạt, tháng 6/2011
Thi giáo lý toàn giáo hạt, tháng 6/2011

Buổi họp tổng kết của Ban giáo lý giáo hạt Quảng Đức diễn ra vào lúc 7g30 ngày 03 tháng 11 năm 2011, với sự tham dự của Cha trưởng ban giáo lý Phaolô Nguyễn Thư Hùng, cha phó ban Phêrô Cao Tiến Hà, cha Nguyễn Văn Huynh, nữ tu Anna Nguyễn Thị Huệ và 24 giáo lý viên đại diện các giáo xứ và giáo họ biệt lập.

Đào tạo linh hoạt viên (6/2011)

Sau kinh khai mạc, và giới thiệu thành phần tham dự, anh Phan Thanh Tùng, uỷ viên BGL giáo hạt, đọc báo cáo tổng kết năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012.

Trong bản tổng kết, anh nêu rõ: ngoài việc duy trì lớp Cao đẳng giáo lý và gửi giáo lý viên tham dự lớp giáo lý nòng cốt 2 do giáo phận tổ chức, điểm nhấn của năm vừa qua là các khoá đào tạo tập trung tại giáo hạt.

Cụ thể:

- Khoá đào tạo giáo lý viên phổ thông, tại giáo xứ Phúc Lộc (từ 11-15/7) gồm 213 học viên tham dự.

- Khoá đào tạo linh hoạt viên giáo lý, tại giáo xứ Vinh Hương (từ 20-22/6) có 120 giáo lý viên tham dự (hình 2).

- Khoá đào tạo chương trình Tấm Bánh Nhỏ 2, tại giáo xứ Vinh Hương (từ 21-22/8) với 42 học viên (hình 3).

SP Tấm Bánh Nhỏ (8/2011)Ngoài ra còn những hoạt động nhằm khuyến khích thiếu nhi chuyên chăm, như tổ chức thi giáo lý toàn giáo hạt dành cho lớp Căn bản 3, dưới hình thức Rung chuông vàng. Có 15 giáo xứ đã tham dự cuộc thi này.

Phương hướng hoạt động năm 2012: ngoài việc thực hiện chương trình chung của Ban giáo lý giáo phận, Ban giáo lý dự kiến sẽ tổ chức thao giảng liên xứ, thực hiện giáo án điện tử và quan trọng hơn là phổ cập chương trình Tấm Bánh Nhỏ trong toàn giáo hạt.

Nghi thức bàn giao trách nhiệm nhiệm kỳ mới diễn ra sau khi hội nghị thảo luận và thống nhất lịch trình sinh hoạt giáo lý năm 2012. Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, quản xứ Đức Hạnh, nguyên trưởng ban giáo lý hạt Quảng Đức, bàn giao công việc cho cha trưởng ban mới, Phêrô Cao Tiến Hà, phó quản xứ Vinh Hương. Việc bàn giao diễn ra trong bầu khí vui tươi, ấm áp của tinh thần hiệp thông trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng.

Không như một ngày hội tưng bừng hoành tráng, cuộc họp diễn ra trong bầu khí thân tình của những tông đồ miệt mài với sứ vụ, và kết thúc bằng nỗ lực ra đi loan báo Tin Mừng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây