Giáo xứ Vinh Hương

Bạo lực gia tăng, các Kitô hữu Ấn Độ yêu cầu quyền hiến pháp

Thứ sáu - 15/11/2019 20:16
Từ năm 2014 đến nay, ở Ấn độ, tình hình bạo lực chống lại các Kitô hữu gia tăng. Các Kitô hữu yêu cầu chính phủ can thiệp và đòi quyền tham gia vào nội các chính phủ.


Bà Minakshi Singh, một nhà lãnh đạo Kitô, cho biết: “Bạo lực chống lại các Kitô hữu đang gia tăng. Trong năm 2014, khoảng 150 vụ, nhưng trong năm 2019 chỉ tính cho đến tháng 9 đã có 247 trường hợp được báo cáo”.

Các Kitô hữu yêu cầu chính phủ liên bang bảo vệ quyền lợi của các nhóm tôn giáo thiểu số trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là Kitô hữu. Các cộng đoàn Kitô giáo lấy làm tiếc vì chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã không trao quyền đại diện cho các nhóm tôn giáo thiểu số trong chính phủ. Bà Minakshi Singh nói: “Chúng tôi hy vọng, trong thời gian tới Thủ tướng Modi sẽ sớm bổ nhiệm một vị mục tử Kitô giáo trong nội các của ông, để bảo vệ quyền lợi của các Kitô hữu”.

Ông Michael, đại diện cho “Liên minh Bảo vệ Tự do” tại Ấn, một tổ chức toàn cầu bảo vệ quyền của Kitô hữu cho biết: “Các nhóm tôn giáo thiểu số, như Kitô hữu và Hồi giáo, là mục tiêu bạo lực của các nhóm Ấn giáo theo chủ nghĩa dân tộc. Vì vậy, phải có các biện pháp khẩn cấp đối với các nhóm này”. Giám mục Tin lành Karam Masih của Delhi nhấn mạnh: “Quyền của chúng tôi phải được bảo vệ. Chúng tôi là những người yêu chuộng hòa bình. Chính phủ phải làm mọi cách để gìn giữ hòa bình. Chính phủ phải bảo đảm hiến pháp được thực thi”. 

 

Tác giả bài viết: Ngọc Yến - Vatican

Nguồn tin: www.vaticannews.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây