Giáo xứ Vinh Hương

Bảo tàng Vatican đóng cửa lần thứ ba trong vòng một năm

Thứ tư - 17/03/2021 10:25









Bảo tàng Vatican - bao gồm các biệt thự giáo hoàng Castel Gandolfo - đóng cửa lần thứ ba trong vòng một năm, phù hợp với những biện pháp giãn cách xã hội của chính phủ Ý vì đại dịch covid 19: Hầu hết các khu vực của nước Ý nằm trong vùng đỏ - vùng buộc phải giãn cách xã hội - kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021.

Việc đóng cửa được lên kế hoạch cho đến ít nhất là ngày 6 tháng 4. Du khách đã đặt vé trực tuyến sẽ được tự động hoàn tiền, theo các trang truyền thông xã hội của Bảo tàng. Ban quản lý cung cấp thông tin cho bất kỳ yêu cầu thông tin nào qua địa chỉ điện thư: help.musei@scv.va

Hàng tuần tài khoản Instagram của Bảo tàng sẽ xuất bản "những bức ảnh đẹp nhất do du khách chụp" để giữ liên lạc với công chúng, Vatican News đưa tin.

Lần đóng cửa đầu tiên, vào đầu đại dịch, kéo dài ba tháng: từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 1 tháng 6 năm 2020. Nhân viên bảo tàng bị cách ly tại nhà, trái với lần đóng cửa thứ hai, từ ngày 6 tháng 11 năm 2020 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi các nhà hàng và nhân viên vẫn làm việc. Và lần này, hoạt động nghiên cứu vẫn tiếp tục trong khi chờ mở cửa trở lại.

 
Theo: Anne Kurian-Montabone - 16/03/2021, fr.zenit.org
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây