Giáo xứ Vinh Hương

Bế giảng khoá nhạc hè 2011

Thứ sáu - 12/08/2011 23:58

Bế giảng khoá nhạc hè 2011

Trong Hội Thánh do Đấng Cứu Thế sáng lập, thánh ca đã được sử dụng và tôn trọng ngay từ buổi đầu. (Thông điệp "Kỷ Luật Về Thánh Nhạc", số 6)

 

Sau hai tháng học tập, khoá nhạc hè 2011 đã bế giảng lúc 20g00 ngày 12/8/2011 vừa qua tại hội trường giáo xứ Vinh Hương. Thành phần tham dự lễ bế giảng gồm có ông Phêrô Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch Hội đồng giáo xứ, toàn Ban giảng huấn và học viên khoá học, ngoài ra còn có nhạc sĩ JB Nguyễn, cựu ca trưởng ca đoàn Các thánh tử đạo Việt Nam (CĐ1), là khách mời danh dự.

Sau kinh khai mạc, và phần giới thiệu chương trình, giảng viên Nguyễn Hữu Chánh thay mặt Ban giảng huấn đọc báo cáo tổng kết và nêu một vài nhận xét chung. “Để đạt được yêu cầu đào tạo thế hệ kế cận trong lãnh vực thánh nhạc, cần lưu ý việc tuyển chọn học viên và đầu tư thêm thời gian thực hành nhiều hơn nữa. Phong trào là cần thiết để khích lệ tinh thần, nhưng muốn nâng cao chất lượng, cần chú trọng hơn đến tính chuyên nghiệp”, anh nhấn mạnh.

Tiếp đó, Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ (HĐGX) thay mặt quí Cha và giáo xứ cảm ơn sự hy sinh của các giảng viên và học viên. Ông hứa: “Giáo xứ sẽ cố gắng tổ chức các lớp nhạc hè hàng năm để bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho lớp trẻ trong xứ nhà, vì thánh nhạc luôn luôn gắn liền với phụng vụ. Tuy nhiên học viên nên xác định được cho mình động cơ và mục đích học tập trong tinh thần phục vụ”. Ông cũng khen ngợi và khích lệ học viên đã cố gắng học tập và sử dụng những tháng hè trong hoạt động bổ ích này.

Qua đợt thi cuối khoá, cả 3 lớp A, B, C (2 lớp sơ cấp và 1 lớp nâng cao) đã chọn được 15 học viên tiêu biểu để trao phần thưởng. Giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự ưu ái của quí Cha và HĐGX đối với khoá học, chứa đựng động lực khích lệ tinh thần phục phụ của các học viên.

Chị Vũ Thị Kim Chi (CĐ1) thay mặt toàn thể học viên cảm ơn quí Cha đã ưu ái khoá học, HĐGX đã quan tâm và đài thọ toàn bộ chi phí tổ chức như in ấn tài liệu, mua thêm 5 đàn portable organ làm phương tiện học tập và giảng dạy, phần thưởng ...v.v... Chị cũng chân thành cảm ơn Ban giảng huấn đã hy sinh thời gian, nhiệt thành truyền thụ cho học viên những kiến thức về nhạc lý sơ cấp, nhạc lý nâng cao và kỹ thuật căn bản về luyện tiếng.

Buổi lễ bế giảng kết thúc lúc 21g15, sau khi các đại diện học viên dâng lên Ông chủ tịch, Ban giảng huấn và khách mời những bó hoa tươi thắm tình tri ân.

Hẹn gặp nhau trong tinh thần phục vụ.

Dẫn chương trình

Lời ngỏ của Chủ tịch HĐGX

 

Phần thưởng cho những học viên xuất sắc

Tâm tình của học viên

Ban giảng huấn

XIN MỜI XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY

Tác giả bài viết: Huuchanh - ảnh Caohuong

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây