Giáo xứ Vinh Hương

Các Kitô hữu Iraq cùng ăn chay với người Hồi giáo

Thứ hai - 20/06/2016 08:23
 

WHĐ (20.06.2016) – Hôm thứ Sáu 17-06, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Tổng giám mục Louis Raphael I Sako, Thượng phụ Công giáo Babylon (nghi lễ Canđê), nhiều Kitô hữu Iraq đã cùng ăn chay một ngày trong tháng Ramadan với những người Hồi giáo đồng hương. Đề nghị này được gửi đến các tín hữu Canđê và tất cả các Kitô hữu Iraq qua một thông cáo chính thức của Toà Thượng phụ Canđê, mong muốn thể hiện tình đoàn kết với tất cả những người Hồi giáo đang ăn chay và cầu nguyện để xin ơn hoà bình và ổn định cho Iraq và cho toàn vùng Trung Đông.

Đức Thượng phụ Louis Sako khẳng định: “Qua sáng kiến này, chúng tôi chỉ muốn thực hiện một cử chỉ Kitô giáo. Là người Kitô hữu, chúng tôi tin rằng việc cùng ăn chay và cầu nguyện với những người khác có thể làm nên điều kỳ diệu, trong khi vũ khí và những can thiệp quân sự chỉ đem lại chết chóc mà thôi”. Sáng kiến ​​này đã gây ra những phản ứng mà Đức Thượng phụ gọi là “trái chiều”. “Một số Kitô hữu của chúng tôi ở nước ngoài đã hoang mang và có người còn chỉ trích chúng tôi. Tuy nhiên ngược lại, tôi cũng nhận được những lời cảm ơn sâu sắc của nhiều người Hồi giáo. Hôm qua, một phụ nữ Hồi giáo che mạng đã đến văn phòng để cảm ơn tôi. Bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại: mọi người chúng tôi đều rất biết ơn ngài vì chúng ta đều là người Iraq”.

 Như vẫn thường thực hành trong truyền thống linh đạo Kitô giáo, ăn chay và cầu nguyện cũng kèm theo việc làm bác ái, Đức Thượng phụ Louis Sako nói với hãng tin Fides: “Hôm nay chúng tôi đóng góp 50.000 USD để trợ giúp người tị nạn Fallujah, thông qua Caritas Iraq; và chiều tối nay, tại một giáo xứ, chúng tôi sẽ tặng cho một nhóm người Hồi giáo đồng hương của chúng tôi một bữa iftar* – một cách tượng trưng”.  

(Agenzia Fides)
--------
* Ngày nhịn chay được chấm dứt bằng bữa ăn, tiếng Ả Rập gọi là iftar; trong dân gian người Chăm Châu Ðốc gọi là taleh ơk với nghĩa chữ là cởi bỏ, giải toả nhịn chay; trong giới bình dân còn gọi nôm na là xả chay. Lễ thức iftar được thực hiện bởi cá nhân, trong khung cảnh sinh hoạt gia đình hoặc tập thể trong cộng đồng.

Tác giả bài viết: Minh Đức

Nguồn tin: www.hdgmvietnam.org

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây