Giáo xứ Vinh Hương

Cầu nguyện cho người đang đau khổ vì đại dịch

Chủ nhật - 29/03/2020 21:42

Sáng 29 tháng 3.2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô dâng thánh lễ tại nguyện đường Martha cầu cho những người đang than khóc vì hậu quả trầm trọng của đại dịch.

Trình thuật Tin Mừng Chúa Nhật 5 Mùa Chay kể lại phép lạ Chúa Giêsu cho Lazarô sống lại và Chúa Giêsu xao xuyến và thổn thức trong lòng vì cái chết của bạn mình.

Mở đầu thánh lễ, ĐGH nói bằng tiếng Ý: “Tôi đang nhớ đến bao nhiêu người đang than khóc: những người cô đơn, người bị cách ly, người già neo  đơn, nhân viên bệnh viện và bệnh nhân, những người cha người mẹ không có tiền vì mất việc nên không thể nuôi con cái họ. Rất nhiều người đang than khóc”.

ĐGH mời gọi đồng hành với những ai đang khóc than không chỉ bằng lời cầu nguyện mà cả bằng nước mắt: “Chúng ta cũng thế, chúng ta đồng hành với họ bằng cả tấm lòng. Và như thế, ta sẽ không xấu hơn khi khóc một chút cùng với Chúa Giêsu khóc cho toàn thể dân Ngài”.

Theo ZENIT 29.03.2020
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây