Giáo xứ Vinh Hương

Chính trị gia Kitô giáo đươc mời gọi "làm chứng nhân"

Thứ tư - 22/08/2018 19:13
Nguy hiểm thực sự là đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan và bất khoan dung bằng hành động và ngôn ngữ cực đoan và bất khoan dung

Chính trị gia Kitô giáo được mời gọi "nên chứng nhân bằng khiêm nhường và dũng cảm", "với thẩm quyền của mình, đưa ra những luật phù hợp với nhãn quan Kitô giáo về con người và xã hội".

Đó là điều ĐTC nói hôm thứ tư, 22 tháng tám 2018, khi đón tiếp những người tham dự hội nghị quốc tế được tổ chức bởi Mạng Lưới Các Nhà Lập Pháp Công Giáo Quốc Tế (International Catholic Legislators Network)

Cần nhắc lại là hội nghị năm nay tập trung vào tự do tôn giáo và lương tâm. ĐTC nhấn mạnh rằng những người cam kết thúc đẩy lợi ích chung cũng "có thể và phải đóng góp phần mình" vào "vấn nạn trầm trọng này", theo Vatican News tiếng Ý .

"Tình trạng của kitô hữu và nhóm tôn giáo thiểu số trong những vùng mà chủ nghĩa cực đoan thống trị đang trở nên tồi tệ trầm trọng", ĐTC lưu ý. Đó là nơi mà tình trạng bất khoan dung, hung hăng, bạo lực là nguyên nhân nuôi dưỡng "sự phân biệt đối xử, quấy nhiễu và khủng bố mà không phải bao giờ cơ quan lập pháp cũng theo dõi đầy đủ được".

Nhưng "nguy hiểm thực sự là đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan và bất khoan dung bằng hành động và ngôn ngữ cực đoan và bất khoan dung". Ngài chỉ ra rằng có hai tư tưởng "đối nghịch nhau nhưng đồng thời lại đe doạ" đến tự do tôn giáo và lương tâm: "chủ nghĩa thế tục tương đối và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, đó chỉ là nguỵ giáo".

Tác giả bài viết: ZENIT, août 22, 2018 - Marina Droujinina

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây