Giáo xứ Vinh Hương

Chương trình mục vụ gia đình của linh mục dòng Tên được ca ngợi

Thứ năm - 01/03/2018 08:22

Các cặp vợ chồng người Việt trên khắp thế giới
tham dự đại hội ba ngày mừng 30 năm thành lập Chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình
tại La Vang hôm 24-2.

Hàng chục ngàn cặp vợ chồng Công giáo người Việt Nam chữa lành những bất hòa trong gia đình và củng cố được mối dây thân ái của hôn nhân nhờ một chương trình do linh mục dòng Tên thiết lập ở Hoa Kỳ cách đây 30 năm.

Từ ngày 23-25 tháng Hai khoảng 2.500 người từ khắp thế giới mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình tại La Vang.

“Chúng tôi chân thành biết ơn chương trình đã đem lại an bình cho gia đình chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện quan hệ với nhau”, anh Phanxicô Xaviê Phạm Văn Hà, 37 tuổi, cho biết khi tham dự đại hội tại La Vang.

Anh cho biết trước đây anh chê bai vợ đủ điều nào là nấu ăn dở, làm việc nhà vụng về dù cho chị vất vả làm việc. Còn chị thì nói xấu anh với cha mẹ anh.

Anh Hà, một nhà thầu chẻ đá xây dựng, cho biết vợ chồng an đã xin lỗi và làm hòa với nhau sau khi tham dự khóa học đầu tiên của chương trình được tổ chức tại giáo xứ của anh cách đây mấy năm.

“Nay chúng tôi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa ở giữa gia đình mình. Chúng tôi đọc kinh sáng tối hàng ngày, sẵn sang tha thứ cho nhau và yêu nhau như ngày mới cưới”, anh Hà quê ở Phát Diệm cho biết.

Anh nói rằng hàng tháng anh chị họp với các thành viên khác, cùng nhau thăm viếng an ủi xóm giềng bè bạn, đi du lịch hoặc cắm trại với nhau.

Trong sự kiện kéo dài ba ngày này ở La Vang, các tham dự viên thảo luận cách thức củng cố mối dây gia đình, chia sẻ kinh nghiệm đức tin, lần hạt, kiệu Đức Mẹ quanh thánh địa, chầu Thánh Thể và diễn văn nghệ.

Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, chủ tịch Ủy ban mục vụ gia đình của Hội đồng giám mục Việt Nam, thúc giục các tham dự viên đưa thêm các gia đình trẻ vào tham gia chương trình để họ cũng nhận được những lợi ích như đã chia sẻ, nhất là các cặp mới theo đạo Công giáo.

Tham dự viên cũng được mời gọi thăm viếng các gia đình gặp rắc rối, giúp họ hòa giải và sống lại bầu khí yêu thương.

Linh mục dòng Tên Phêrô Chu Quang Minh, người thành lập chương trình này tại Hoa Kỳ năm 1987, cho biết chương trình nhằm giáo dục các gia đình Việt Nam đã vượt biên ra hải ngoại sau cuộc chiến Việt Nam năm 1975, sống đức tin, giữ gìn các giá trị gia đình truyền thống, và xây dựng đời sống hạnh phúc nơi vùng đất mới.

Cha Minh, 80 tuổi, sang Hoa Kỳ năm 1975 và làm mục vụ cho người Việt Nam tị nạn trong nhiều năm. Ngài cho biết chương trình đã giúp đỡ cho hơn 42.000 cặp hôn nhân tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Úc và châu Á.

Chương trình được giới thiệu vào Việt Nam lần đầu năm 2003.

Nguồn tin: www.ucanews.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây