Giáo xứ Vinh Hương

Con số người Công Giáo gia tăng trên thế giới

Thứ bảy - 05/01/2013 03:25
Con số người Công Giáo gia tăng trên thế giới
Rôma, ngày 03-01-2013 (Zenit.org). Mặc dù cuộc khủng hoảng dân số và cuộc khủng hoảng ơn gọi đang giáng xuống châu Âu, Giáo Hội Công Giáo vẫn lớn lên trên toàn thế giới, với những những tăng vọt mang nhiều ý nghĩa ở châu Á và ở châu Phi, theo một bản báo cáo được cơ quan Fides của Tòa Thánh Vatican thiết lập. Người Công Giáo mang lại cho các xã hội ngày càng nhiều dịch vụ.

Phúc trình của Fides lấy lại những con số được phổ biến trong « cuốn niên giám Thống Kê của Giáo Hội » (cập nhật vào ngày 31-12-2011) và liên quan đến những thành viên của Giáo Hội, đến những cấu trúc mục vụ, đến các hoạt động trong lãnh vực y tế, cứu trợ và giáo dục.

Người Công Giáo trên thế giới

Trên tổng dân số thế giới đang lên đến hơn 6,8 tỷ người, vào ngày 31-12-1010, con số người Công Giáo suýt soát 1,2 tỷ, ghi nhận một sự gia tăng tổng quát là 15 triệu tân tòng so với năm trước.

Sự tăng trưởng này liên quan đến tất cả các châu lục, nhưng cao nhất là ở châu Phi (+6.140.000), châu Mỹ (+3.986.000) và châu Á (+3.801.000) ; tiếp theo là châu Âu (+894.000) và châu Đại Dương (+185.000).

Người Công Giáo tượng trưng cho 17,46% dân số thế giới. Con số này gia tăng trên 4 châu lục : Châu Phi (+0,21) : châu Mỹ (+0,07) ; châu Á (+0,06) ; châu Đại Dương (+0,03), với một sự giảm nhẹ ở châu Âu nơi mà tỷ lệ người Công Giáo trong dân số xuống mất -0,01.

Con số linh mục và chủng sinh gia tăng

Con số các linh mục gia tăng 1.643 vị so với năm 2009, đạt tới tổng số là 412.236 linh mục trên thế giới. Trong lúc châu Âu ghi nhận một sự sút giảm (- 905), ở châu Phi con số này gia tăng (+761), cũng như ở châu Mỹ (+40) và ở châu Á (+1.695) và châu Đại Dương (+52).

Con số các đại chủng sinh, thuộc giáo phận hay các tu viện cũng gia tăng (118.990), ghi nhận thêm 1.012 chuẩn chức linh mục. Con số họ đã gia tăng nhất là ở châu Phi (+752), châu Á (+513), châu Mỹ (+29), trong lú ở châu Âu con giố này giảm (- 282) và ở châu Đại Dương con số không thay đổi.

Con số các tiểu chủng sinh, thuộc giáo phận và các nhà dòng, đã bị giảm toàn diện, chỉ còn 102.308. Tuy nhiên con số này vẫn gia tăng ở châu Phi (+213) và ở châu Á (+400), nó đã giảm ở châu Mỹ (-1.033), ở châu Âu (-1.206) và ở châu Đại Dương (-57).

Các giám mục, gia tăng một chút

Con số tổng cộng các giám mục trên thế giới đã gia tăng 39 vị, đưa con số các vị lên 5.104 vị. Các giám mục giáo phận gia tăng, nhưng các giám mục các dòng tu giảm. Người ta tính ra có 3.871 đức giám mục giáo phận (tức là có thêm 43 vị so với năm trước), và có 1.233 giám mục dòng (tức là giảm 4 vị).

Nam tu sĩ tăng, nữ tu sĩ giảm

Các tu sĩ không phải là linh mục gia tăng (+436), đưa tổng số lên thành 54.665 thày, ở châu Phi (+254), ở châu Á (+411), ở châu Âu (+17) và ở châu Đại Dương (+15). Họ chỉ giảm ở châu Mỹ (-261).

Sự sút giảm nhân số nữ tu là quan trọng (- 7.436). Nhưng con số tổng cộng của họ vẫn còn cao hơn các nam tu sĩ nhiều với 721.935 nữ tu trên giới, với hiện tượng tăng trưởng ở châu Phi (+1.395) và ở châu Á (+3.047), trong lúc con số của họ giảm ở châu Mỹ (- 3.178), ở châu Âu (- 8.461) và ở châu Đại Dương (- 239).

Phó tế vĩnh viên đang tăng

Các phó tế vinh viễn trên thế giới đã gia tăng 1.409 vị, đưa tổng số các vị lên 39.564. Sự gia tăng đáng kể nhất được ghi nhận ở châu Mỹ (+859) và ở châu Âu (+496), tiếp theo là châu Á (+58) và châu Đại Dương (+1). Duy nhất ở châu Phi là giảm (-5)

Thừa sai giáo dân và giáo lý viên

Hiện người ta đếm được 335.502 nhà thừa sai trên thế giới, với một sự gia tăng tổng cộng là 15.276 người, được chia ra ở châu Phi (+1.135), châu Mỹ (+14.655), châu Âu (+1.243) và châu Đại Dương (+62) ; duy nhất giảm ở châu Á (- 1.819)

Các giáo lý viên gia tăng được 9.551 người, đưa con số tổng cộng lên 3.160.628 giáo lý viên. Những gia tăng được ghi nhận ở châu Mỹ (+43.619),  ở châu Âu (+5.077) và ở châu Đại Dương (+393). Những sút giảm được ghi nhận ở châu Phi (-29.405) và ở châu Á (610.133)

Nhiều trường học Công Giáo

Trong lãnh vực dạy dỗ và giáo dục, Giáo Hội có được một gia sản lớn lao, đã giáo dục và đào tạo cho hơn 61 triệu các em học sinh.

Con số các trường mẫu giáo lên đến 70.544 trường với 6.478.627 học trò ; con số trường tiểu học là 92.847 trường với 31.151.170 học sinh : các trường trung học là 43.591 trường với 17.793.559 học sinh. Người ta cũng đếm được 2.304.171 học sinh các trường cao đẳng và 3.338.455 sinh viên đại học.

Rất nhiều trung tâm y tế

Công việc trợ giúp, từ thiện và săn sóc y tế được thực hiện bởi những viện Công Giáo trên thế giới thật là rộng mênh mông. Con số các bệnh viện lên đến 5.305, và mật độ cao nhất là ở châu Mỹ (1.694) và ở châu Phi (1.150) ; người ta đếm được 18.179 trạm xá, đa phần là ở châu Mỹ (5.762), ở châu Phi (5.312) và ở châu Á (3.884) ; 547 trại phong cùi, ở châu Á là chính (285) và ở châu Phi (198) ; 17.223 nhà cho người già, người bệnh mãn tính và người tàn tật, đa phần là ở châu Âu (8.021) và ở châu Mỹ (5.650) ; 9.882 cô nhi viện ; 11.379 vườn trẻ ; 15.327 trung tâm cố vấn hôn nhân được phân bố cốt yếu là ở châu Mỹ (6.472) 34.331 trung tâm giáo dục và cải tạo xã hội và 9.391 học viện đặc biệt khác, phần lớn ở châu Mỹ (3.564) và ở châu Âu (3.159).
 

Quảng trường thánh Phêrô

 

Tác giả bài viết: Antonio Gaspari (Mạc Khải phỏng dịch)

Nguồn tin: www.ghxhcg.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây