Giáo xứ Vinh Hương

ĐTC Phanxicô gọi điện thoại cho ông Joe Biden

Thứ sáu - 13/11/2020 20:22
Hôm thứ Năm 12/11/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc điện đàm với ông Joe Biden. Thông tin này đã được ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận.


Cuộc trò chuyện của Đức Thánh Cha theo sau thư chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục đại diện các Giám mục Hoa Kỳ chúc mừng ông Joe Biden trở thành tổng thống Công giáo thứ hai của đất nước sau ông John Kennedy.

Trong thư chúc mừng của Chủ tịch Hội đồng Giám mục có đoạn viết: “Đây là lúc các nhà lãnh đạo của chúng ta liên kết trong một tinh thần hiệp nhất quốc gia và chuẩn bị cho đối thoại và dấn thân vì công ích”. Hơn nữa, lá thư cũng nhấn mạnh: “Tại thời điểm này trong lịch sử Hoa Kỳ, người Công giáo có bổn phận đặc biệt là những người kiến tạo hòa bình, thúc đẩy tình huynh đệ và sự tin tưởng lẫn nhau, và cầu nguyện cho một tinh thần yêu nước chân chính được canh tân”. Lá thư kết thúc với lời cầu xin Đức Mẹ: “Xin Mẹ giúp chúng ta cùng nhau làm việc để thực hiện tầm nhìn tốt đẹp của các nhà truyền giáo và những người sáng lập Hoa Kỳ: một quốc được Thiên Chúa hướng dẫn, nơi sự thánh thiêng của mỗi sự sống con người được bảo vệ và tự do lương tâm và tôn giáo được đảm bảo”

Về cuộc điện đàm giữa Đức Thánh Cha và ông Biden, theo thông cáo của nhóm chuyển giao Biden-Harris, ông Biden “diễn tả ước muốn làm việc chung dựa trên niềm tin được chia sẻ về nhân phẩm và bình đẳng của tất cả mọi người, liên quan đến các vấn đề như chăm sóc người nghèo và người bị gạt sang bên lề, giải quyết khủng hoảng khí hậu, đón nhận và giúp những người nhập cư và tị nạn hội nhập cộng đồng”.

Đến nay, dù cuộc bầu cử vẫn chưa có kết quả chính thức, nhiều nguyên thủ quốc gia đã chúc mừng ông Biden về kết quả ban đầu, trong đó có nguyên thủ quốc gia của các nước: Anh, Ấn Độ, Canada, Đức, Ai-len, Pháp, Ý, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Israel, Pakistan, Ucraina. Đức Đạt-lai Lạt-ma cũng đã gởi sứ điệp chúc mừng đến ông Biden. 
 

Tác giả bài viết: Ngọc Yến

Nguồn tin: www.vaticannews.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây