Giáo xứ Vinh Hương

Đại diện Tòa Thánh thăm giáo dân ở tỉnh Lai Châu

Thứ tư - 06/03/2013 18:25
Chuyến thăm khích lệ các cộng đoàn Công giáo nhỏ vùng sâu xa can đảm sống đức tin.
Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli nói chuyện với giáo dân H’mông
Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli nói chuyện với giáo dân H’mông

Mặc dù chính quyền hạn chế và giám sát chặt chẽ, đại diện Tòa Thánh cũng tới thăm được các cộng đoàn Công giáo ở vùng tây bắc nhằm khích lệ họ sống đạo trong khi chờ chính quyền địa phương công nhận.

Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, lần đầu tiên thăm mục vụ sáu cộng đoàn Công giáo ở tỉnh Lai Châu từ ngày 1-3/3.

Tháp tùng ngài có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất của giáo phận Hưng Hóa cùng bảy linh mục và một số nữ tu và giáo dân địa phương.

Nói về mục đích của chuyến thăm, Đức Tổng giám mục Girelli nói rằng “Tôi muốn đi thăm hết các nơi, nghe tâm tư nguyện vọng của giáo dân để từ đó có kế hoạch chi tiết giúp đỡ”.

Dù đường rừng núi rất xấu, nhiều nơi đang làm bụi đất mù trời và phải mất 6-7 tiếng mới tới được một địa điểm, nhưng đoàn đã viếng thăm và dâng lễ tại cộng đoàn giáo xứ Lai Châu và bốn giáo họ là Sìn Hồ, Mường Tè, Mường So và Huổi Bắc – những nơi này có từ 150 đến 1.000 giáo dân người Kinh và H’mông. Các giáo họ cách nhau 100-200km.

Vì chưa có cơ sở thờ tự, nên cuộc gặp diễn ra trong những ngôi nhà nguyện của giáo dân cho mượn nhưng nơi nào cũng chật cứng người tham dự và tiếng vỗ tay vui mừng vang dội chào đón đoàn.

Đông đảo an ninh mặc thường phục ngồi xen lẫn với giáo dân với nét mặt căng thẳng, bặm trợn ngồi lỳ một chỗ hay đi lại quay phim, chụp hình và ghi âm nội dung buổi gặp gỡ.

Linh mục Phêrô Phạm Thanh Bình, người phục vụ giáo dân ở đây từ năm 2006, cho biết những giáo họ này hằng năm chỉ có 3-4 thánh lễ vì chưa được chính quyền công nhận. Giáo dân đã gửi văn bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo và đề nghị chính quyền công nhận hợp pháp kể từ năm 2007 nhưng đến nay chưa có hồi âm gì từ phía chính quyền.

Tại giáo họ Tam Đường, chính quyền cấm tụ tập từ năm người trở nên vì vậy giáo dân không thể cùng nhau cầu nguyện hay dự lễ được. Đức tổng Girelli chỉ có thể thăm họ chừng nửa tiếng.

Đức cha Girelli khích lệ giáo dân rằng: “Các con dù là những cộng đoàn bé nhỏ xa xôi nhưng cũng có quyền hưởng tự do sinh hoạt tôn giáo một cách bình đẳng như bất cứ những người khác ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, không ai có quyền xâm phạm”.

Ngài còn mong muốn trong thời gian không xa sẽ được chứng kiến những ngôi nhà thờ được xây dựng ở những nơi này.

Đức cha Girelli còn nói với giáo dân ngài đã giải thích với chính quyền địa phương rằng đạo Công giáo dạy con người sống tốt, sống có ích cho xã hội chứ không phải dạy người xấu như chính quyền tuyên truyền.

Ngài còn yêu cầu chính quyền hãy tôn trọng tự do tôn giáo và tạo điều kiện cho người Công giáo được tự do bày tỏ niềm tin của mình.

Tỉnh Lai Châu có khoảng 2.500 giáo dân, chủ yếu người Kinh và H’mông.

“Việc Đức tổng đến thăm chúng tôi, những người Công giáo ở xa xôi, là một sự kiện lịch sử chưa từng có. Chúng tôi quá vui mừng vì ở nơi hẻo lánh còn nhiều khó khăn hạn chế thế này mà được Tòa Thánh quan tâm đến thăm. Điều đó giúp chúng tôi thêm vững tin, thêm hy vọng vào một tương lai tốt lành về sinh hoạt tôn giáo được cải thiện” - anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc Khánh, giáo dân xứ Lai Châu, cho biết.

Anh Khánh, một doanh nhân 33 tuổi, nói thêm: “Chuyến thăm và tầm ảnh hưởng của vị đại diện Tòa Thánh chắc chắn sẽ giúp chính quyền địa phương có cái nhìn thiện cảm hơn với người Công giáo”.

Trog chuyến thăm lần thứ tư đến giáo phận Hưng Hóa từ 28/2 đến 4-3, Đức Tổng giám mục Girelli còn viếng thăm các giáo xứ và giáo họ ở ba tỉnh Lào Cai, Phú Thọ và Yên Bái.

Ngài còn dự định thăm các tỉnh Hà Giang, Phú Thọ và Yên Bái vào ngày 17-3 tới.

 

Nguồn tin: vietnam.ucanews.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây