Giáo xứ Vinh Hương

Đau lòng, bí ẩn trước một cái chết

Thứ hai - 18/06/2012 00:13
Đau lòng, bí ẩn trước một cái chết
     
Sau buổi học giáo lý và thánh lễ thiếu nhi Chúa nhật XI thường niên, khoảng 11 giờ, em Anna Nguyễn Thị Thu Dung sinh năm 1995, ca viên ca đoàn Emmanuel, lớp vào đời 2, đến nhà bạn cùng xóm. Không ai ngờ rằng, lần đi này là ngày cuối cùng trong đời của em.

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 18.06.2012, tại rãy cà phê anh chị Đào Văn Thái, thuộc con đường liên thôn cây xăng Phúc Duy, khu vực đội 4, giáo họ Vinh Sơn, giáp ranh giữa thôn Đức Sơn và Đức Bình, phát hiện em Nguyễn Thị Thu Dung đã chết. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng hiện trường và điều tra làm rõ cái chết thương tâm trên.

Được biết, em là một mẫu gương hiền hòa, ngoan ngoãn trong gia đình, nhiệt tình năng nổ ở ca đoàn và lớp giáo lý, nơi trường, học sinh tiên tiến của khối 11. Xin nói thêm, khi đến thăm nhà bạn, khoảng 14 giờ em ra về và đi ngang khu vực này, một số bà con cho hay. Với nhiều nổ lực của ân, thân nhân tìm kiếm từ chiều hôm qua, 17.06.2012 nhưng vẫn không có kết quả, nhưng nhờ vào tình thâm máu mủ, linh tính mách bảo, ông Nguyễn Văn Cao, thân phụ của em, suốt đêm dài rong ruổi kiếm tìm, trời sáng tỏ, ông trực chỉ đến địa điểm trên và thấy người con thân yêu của mình nằm bất động từ khi nào, trên người không miếng vải che thân.

Ước mong các cơ quan chức năng nhiệt tình, sáng suốt tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nguyễn Thị Thu  Dung để răn đe và giáo dục, cho mọi sinh hoạt nơi vùng quê hiền hòa này không phải lo sợ, nơm nớp mỗi khi phải ra khỏi nhà, và đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ và đặc biệt đối với các bạn trẻ.

Chưa bao giờ nơi xóm đạo bình yên này lại xảy ra một sự mất mát đau thương tột cùng như hôm nay, cộng đoàn dân Chúa xin được chia sẻ với gia đình. Xin Thiên Chúa dẫn em về hưởng Thiên nhan và cũng xin Ngài an ủi, vỗ về, nâng đỡ gia đình cùng tang quyến.







Đông đảo bà con tại hiện trường



Mái ấm của gia đình, qua bao ngày em chung sống

Tác giả bài viết: Caohuong

Tổng số điểm của bài viết là: 325 trong 83 đánh giá

Xếp hạng: 3.9 - 83 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây