Giáo xứ Vinh Hương

Đối với 86% người công giáo, việc giãn cách xã hội giúp "tái định hướng vào những yếu tố cần thiết"

Thứ tư - 08/04/2020 19:54
Đây là dịp để thúc đẩy việc cầu nguyện cá nhân của mỗi người và để trải nghiệm đời sống cầu nguyện gia đình



Thánh Lễ trên YouTube, suy niệm trực tuyến, nhất là đọc sách thiêng liêng và cầu nguyện cá nhân, việc giãn cách xã hội làm rối loạn thói quen công giáo nhưng cũng mang lại kết quả không ngờ.
 


Để hiểu rõ hơn về trải nghiệm và kỳ vọng của tín hữu trong thời gian giãn cách xã hội, một cuộc nghiên cứu do Camino Conseil thực hiện và kết quả được Christian Family chuyển tiếp ngày 6 tháng 4. Văn phòng nghiên cứu đặc biệt về Kitô giáo đã phỏng vấn 1.100 người nhằm tìm hiểu thêm về những hình thức mới của đời sống Kitô hữu trong thời gian cách ly vì dịch bệnh. Nếu như thói quen được thay đổi theo nhiều cách, người công giáo đang trải qua những phương thức sống đức tin mới, đôi khi dẫn đến những khám phá tuyệt vời như đọc Kinh Thánh và cầu nguyện gia đình là điều cần học hỏi từ nghiên cứu này.
 
Một cách thi hành khác
 
Trong số 1.100 người được hỏi, 90% đang thực thi đời sống công giáo. Giãn cách xã hội tước mất của họ thánh lễ, các bí tích Thánh Thể và Hoà Giải, chưa kể đến nhiều lễ hôn phối và rửa tội bị hoãn lại. Thực tế là việc không thể tham dự thánh lễ và đặc biệt là không được rước lễ, theo ý kiến của 70% những người được khảo sát, là một hạn chế gây khó khăn cho cuộc sống, hoặc thậm chí rất khó khăn đối với 30% trong số họ, theo nghiên cứu. Một mất mát đau đớn hơn khi Giáo Hội bước vào Tuần Thánh là thời điểm nhấn mạnh đến việc nối kết Kitô hữu với Chúa Kitô trước lễ Phục Sinh. Mặc dù vậy, 95% người công giáo cho rằng đã có nguồn tài nguyên thiêng liêng thông qua internet, chẳng hạn như một số được cung cấp trên Aleteia... 58% sử dụng các trang web truyền thông Kitô giáo và 54% trong số họ có thể trực tiếp tham dự thánh lễ của giáo xứ được trực tiếp truyền hình trên Facebook hay YouTube.
 
Một dịp để tự rèn luyện
 
Người công giáo dường như sử dụng thời gian bị cô lập này để tự rèn luyện. 51% số người được hỏi theo dõi các giáo huấn thiêng liêng qua mạng, và 35% theo dõi từ xa những hướng dẫn suy niệm và khuyến dụ của các bản văn phụng vụ. Trên Aleteia, cha René Luc cung cấp những bài suy niệm Tin Mừng Chúa nhật hàng tuần trong suốt Mùa Chay. Ngoài nhiều nguồn tài nguyên có sẵn trên mạng, người công giáo đắm mình trong việc đọc sách thiêng liêng: 39% đọc Kinh Thánh thường xuyên hơn bình thường và 51% được hỏi bắt đầu đọc những bản văn kinh điển hoặc những tác phẩm văn hoá thiêng liêng khác. Kết quả trực tiếp của cuôc khủng hoảng toàn cầu hay là việc đặt lại vấn đề sử dụng thời gian của cá nhân một cách sâu sắc? Trong mọi trường hợp, một nửa trong số họ nói rằng họ đang tận dụng lợi thế của tình trạng giãn cách xã hội để áp dụng các nguyên tắc trong thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
 
Một tiến triển rõ nét trong kinh nguyện gia đình
 
86% số người được hỏi nói rằng việc giãn cách xã hội này là một cơ hội để "tái chú tâm vào những yếu tố cần thiết". Đây là dịp để thúc đẩy việc cầu nguyện cá nhân của mỗi người và để trải nghiệm đời sống cầu nguyện gia đình: 62% người công giáo cầu nguyện chung trong gia đình nhiều hơn bình thường và 41% bố trí thời gian cho việc thiêng liêng tại nhà.

Tác giả bài viết: ALETEIA 07.04.2020, Mathilde de Robien - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây