Giáo xứ Vinh Hương

Đức Giám Mục Về Gặp Gỡ Và Giáo Huấn Nhóm Cầu Nguyện (Canh Tân Đặc Sủng) Tại Giáo Xứ Thổ Hoàng

Thứ sáu - 24/02/2012 17:56
- Đức Giám Mục Với Nhóm "Canh Tân Đặc Sủng" Giáo Xứ Thổ Hoàng
Đức Giám Mục Về Gặp Gỡ Và Giáo Huấn Nhóm Cầu Nguyện (Canh Tân Đặc Sủng) Tại Giáo Xứ Thổ Hoàng

Ngày 18 tháng  2 năm 2012, Đức cha Vinh Sơn Giám Mục Giáo phận đã tới Giáo xứ Thổ Hoàng để gặp gỡ nhóm: Canh Tân Đặc Sủng  “Cầu Nguyện bằng Lời Chúa”, mục đích để hướng dẫn và giúp đỡ nhóm phân định cái đúng sai trong công việc cầu nguyện bằng Lời Chúa , một công việc đạo đức và giúp ích nhiều cho việc thăng tiến lòng sốt mến, thăng tiến đời sống đạo và sống hiệp nhất trong cung lòng của Hội Thánh.

8 giờ 30 Đức cha Vinh Sơn đã tới nhà xứ Thổ Hoàng, trong khi chờ đến 9 giờ mới gặp gỡ nhóm cầu nguyện, ngài đã cùng cha Quản xứ Giu Se tới gia đình bà cụ Anna Nguyễn Thị Điu 95 tuổi mới qua đời để phân ưu cùng gia tộc và tang quyến, toàn thể gia tộc và tang quyến bị bất ngờ nhưng vô cùng vui sướng bởi trong giờ phút đau thương lại được chính vị Giám Mục của mình tới viếng thăm, chia buồn và hiệp dâng lời cầu nguyện lên Chúa Đấng giàu lòng thương xót…

Đúng 9 giờ, Ngài đã kịp có mặt tại hội trường Giáo xứ Thổ Hoàng cùng với cha Giu Se Trần Thế Thành quản xứ giáo xứ Thổ Hoàng và cha Giu Se Bùi Văn Trường quản xứ Giáo xứ Xuân Lộc  bắt đầu chương trình gặp gỡ anh chị em trong nhóm cầu nguyện bằng lời Chúa

 Sau khi hát kinh Chúa Thánh Thần, đọc Lời Chúa, Đức cha Vinh Sơn rất thân thiện, ngài đã chào hỏi toàn thể anh chị em trong nhóm cầu nguyện, bầu khí cởi mở và thân thiết như một gia đình hạnh phúc và đầm ấm trong tình cha con.

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Vượng và một vài vị trình bày lịch sử hình thành, những suy nghĩ và phương pháp hoạt động của nhóm, Đức cha trong cương vị là Giám mục của Giáo phận đã hướng dẫn cách đọc và hiểu Kinh Thánh, phân định rạch ròi cái đúng cái sai trong phương pháp cầu nguyện bằng lời Chúa, với trình độ uyên bác và cách trình bày dễ hiểu ngài đã dẫn dắt toàn thể hội trường vào một bầu khí lắng nghe, học tập nhiệt tình và chất lượng, thỉnh thoảng ngài dừng lại hỏi: “tôi nói như vây anh chị em có hiểu không?”. Mọi người điều đáp: “dạ hiểu.”, hay: “anh chị em có mệt không? Có tiếp tục nghe được không?” Cả hội trường liền đồng thanh đáp :” dạ thưa Đức cha, chúng con không mệt vẫn tiếp tục nghe được…..”

Trước khi kết thúc chương trình, Đức cha Vinh Sơn với  cương vị Giám Mục ngài đã tuyên bố là cho phép nhóm cầu nguyện được sinh hoạt với sự giúp đỡ của cha Giuse Trần Thế Thành Quản xứ Thổ Hoàng, các giờ cầu nguyện phải được tổ chức tại nhà thờ không còn sinh hoạt tại nhà tư nhân nữa.

 Trong các giờ cầu nguyên vì lợi ích cho sự hiệp nhất của Giáo Hội, xin anh chị em hy sinh không nói tiếng lạ, không chữa bệnh, không đặt tay trừ quỷ, ngài nói thêm, vì trừ quỷ phải có sự chỉ định của Giám mục….

Cuộc gặp gỡ đã rất thành công, anh chị em trong nhóm cầu nguyện “Đặc Sủng Thánh Linh” ra về rất vui mừng và phấn khởi bởi đã được chính thức sinh hoạt như một hội đoàn trong Giáo xứ làm phong phú thêm  hoạt động đạo đức của Giáo Hội, được sịnh hoạt tại nhà thờ dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của cha quản xứ, ước mong nhóm cầu nguyện sẽ phát triển trong Thánh Thần Thiên Chúa và mãi mãi hưởng trọn nguyên lý của Chúa Thánh Thần chính là sự hiệp nhất.

Tác giả bài viết: Hồng Bính

Nguồn tin: http://gxthohoang.net

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây