Giáo xứ Vinh Hương

Đức Giáo Hoàng chúc mừng Cuộc gặp Thượng đỉnh Liên Triều

Thứ tư - 25/04/2018 18:21
Một cuộc đối thoại minh bạch, một đường hướng hoà giải bền vững.


"Một cuộc đối thoại minh bạch, một đường hướng hoà giải bền vững, mạnh dạn hy vọng", là lời chúc mừng của ĐGH Phanxicô đến Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều dự tính diễn ra tại Bàn Môn Điếm ngày 27 tháng tư này, giữa 2 nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên, Moon Jae-in và Kim Jong-un.

Tại buổi tiếp kiến chung hôm nay, 25 tháng tư 2018, ĐGH lưu ý: "Cuộc gặp gỡ này sẽ là cơ hội tốt để khởi động một đối thoại minh bạch, một đường hướng hoà giải bền vững và tái lập tình huynh đệ để bảo đảm nền hoà bình trên bán đảo Triều Tiên và trên toàn thế gới".

Từ quảng trường Thánh Phêrô, ĐGH khẳng định "lời cầu nguyện của cá nhân Ngài" và "sự gần gũi của toàn thể Giáo Hội" với người dân bán đảo Triều Tiên "đang khát khao hòa bình". Toà Thánh "đồng hành, hỗ trợ và khuyến khích mọi sáng kiến hữu ích và chân thành nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, để biểu trưng cho gặp gỡ và hữu nghị giữa các dân tộc".

"Với giới hữu trách chính trị trực tiếp, hãy mạnh dạn hy vọng, bằng cách thể hiện là người kiến tạo hoà bình, tôi khuyến khích họ theo đuổi con đường đã chọn vì lợi ích chung", ĐGH thêm. 

Để kết thúc, ĐGH mời gọi đám đông hiện diện cầu nguyện bằng một kinh Lạy Cha: "Vì Thiên Chúa là Cha của mọi người, Cha của hoà bình, tôi mời gọi anh chị em đọc kinh Lạy Cha, Ngài là Chúa, là Cha của tất cả chúng ta, để cầu nguyện cho nhân dân hai miền Nam Bắc Triều Tiên".

Tác giả bài viết: ZENIT, 25.04.2018, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây