Giáo xứ Vinh Hương

Đức Giáo Hoàng tại Assisi: Chiến tranh không thể gọi là thánh

Thứ ba - 20/09/2016 22:18

 


 

Trước nghi lễ bế mạc hội nghị liên tôn cầu nguyện cho hoà bình tại Assisi, trong diễn văn của mình, Đức Giáo Hoàng vẫn nhấn mạnh rằng "bạo lực không thể được biện minh nhân danh Thiên Chúa".
 

"Không phải chiến tranh mà chỉ có hoà bình mới gọi là thánh" được Đức Thánh Cha lặp lại 2 lần. Ngài trích lời vị tiền nhiệm Benedict XVI: "Không một hình thức bạo lực nào thể hiện bản chất thật sự của tôn giáo".

ĐGH Phanxicô lên án thứ tà giáo thờ ơ với những người đau khổ. Ngài mạnh mẽ tố cáo các loại virus làm tê liệt, làm trì trệ. "Chúng ta đến Assisi như khách hành hương đi tìm hòa bình", ĐGH nói thêm. Ngài nhắc lại những cuộc xung đột bị lãng quên, những đau khổ của người tị nạn, nỗi lo lắng của người khao khát hòa bình. Ngài cũng đề cập đến chuyến đi Lesbos cùng với Thượng Phụ Bartholomée I, nhớ lại ánh mắt đau đớn vì chiến tranh của người tị nạn.

Lời cầu nguyện thay cho vũ khí

"Chúng ta không có vũ khí, nhưng chúng ta có sức mạnh của lời cầu nguyện", Đức Thánh Cha nói trước hàng chục niềm tin khác nhau, âm vang lời của Đức Gioan Phaolô II ba mươi năm trước. "Truyền thống tôn giáo tuy khác biệt, nhưng hôm nay chúng ta đã cầu nguyện cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau".

Chính lời cầu nguyện và nỗ lực hợp tác sẽ đem lại một nền hoà bình đích thực. ĐTC thừa nhận "hòa bình" là một từ đơn giản mà đồng thời cũng rất khó. Hòa bình có nghĩa là "tha thứ", để có thể chữa lành những vết thương của quá khứ. Hòa bình có nghĩa là "đón nhận". Hòa bình có nghĩa là "hợp tác", cùng nhau trao đổi một cách sinh động. Hòa bình cũng có nghĩa là "giáo dục", Đức Thánh Cha thêm: "Mời gọi hấp thụ một nền văn hóa gặp gỡ, thanh tẩy lương tâm khỏi mọi cám dỗ bạo lực trái với việc nhân danh Thiên Chúa".

"Là lãnh đạo tôn giáo, chúng ta được mời gọi trở thành những chiếc cầu vững chắc cho đối thoại, trở thành những người hoà giải để kiến tạo hoà bình". ĐTC cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia, như Đức Gioan Phaolô II đã nói rằng hòa bình là trách nhiệm chung: "Chúng ta hãy cùng nhận lấy trách nhiệm này".

Nguồn tin: fr.radiovaticana.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây