Giáo xứ Vinh Hương

"Đức Phaolô VI - Một con người, một giáo hoàng, một vị thánh": trang WebDoc mới của Vatican

Thứ tư - 03/10/2018 23:10

Hướng về sự kiện tuyên thánh Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vào ngày 14 tháng 10 sắp tới, một trang mạng tài liệu sẽ được phát hành từ ngày 04 tháng 10 này trên nền tảng kỹ thuật số của Vatican News.

12 giai đoạn về cuộc đời và tông quyền của ĐGH Phaolô VI đã được trình bày tại viện phim tư liệu Vatican ngày 2 tháng 10 vừa qua - Vatican News tiếng Ý cho biết. Đây là một sản phẩm sáng tạo bao gồm các cuộc phỏng vấn, hình ảnh, văn bản, video và âm thanh của Vatican Media và Thánh Bộ Truyền Thông, với sự bảo trợ của tổng giáo phận Milano và giáo phận Brécia (giáo phận gốc của ĐGH Phaolô VI).

Trang WebDoc mới nhằm mục đích khuyến khích tìm hiểu về ĐGH Phaolô VI từ môi trường kỹ thuật số. Trang tin tài liệu được chia thành nhiều video clip dựa trên giai thoại và chứng từ của đại diện Giáo Hội và nền văn hoá, cùng những bản ghi âm và hình ảnh trích từ kho lưu trữ tư liệu.

Trong những giai đoạn nổi bật của chuỗi tư liệu này, chúng ta thấy có cuộc viếng thăm Liên Hiệp Quốc của ĐGH Phalô VI vào năm 1965; lễ Giáng Sinh với thợ rèn tại Taranto trong năm đó; cam kết của ĐGH về việc trả tự do cho Aldo Moro; sự ra đời của nhật báo công giáo Avvenire.

Các nhân chứng trên trang này gồm có cha Antonio Marrazzo, đại diện pháp lý về nguyên nhân tuyên thánh cho ĐGH Phaolô; Đức giám mục Mario Delpini, Tổng giám mục Milano; Đức giám mục Filippo Santoro, Tổng giám mục Taranto; Andrea Riccardi, sử gia và là người sáng lập Cộng đoàn Sant'Egidio.

Trước đây, vào ngày 6 tháng 8 năm 2018, ĐTC Phanxicô đã viếng hầm mộ thánh Phêrô, nơi có vị tiền nhiệm, chân phước Phaolô VI đang an nghỉ, để viếng mộ nhân kỷ niệm 40 năm "ngày sinh trên Nước Trời" của ngài. 

Thật vậy, Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI mất vào chiều tối 6 tháng 8 năm 1978, sau kinh Truyền Tin Chúa Nhật 5 tháng 8 tại quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô  nhớ lại đêm hôm đó.

"Chúng ta nhớ đến ngài trong niềm tôn kính và lòng biết ơn vô hạn. Từ trời cao, xin ngài chuyển cầu cho Giáo Hội ngài yêu mến và cho nền hoà bình trên trái đất này. Chúng ta hãy suy tôn vị Giáo Hoàng vĩ đại của sự canh tân!", ĐTC nói trong thời gian chờ đợi sự kiện tuyên thánh ngày 14 tháng 10.

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI sẽ được tuyên thánh dịp diễn ra Thượng Hội Đồng: vào ngày Chúa Nhật 14 tháng 10, cùng với Đức Giám Mục El Salvador, Oscar Romero; cha Francesco Spinelli và cha Vincent Romano, người Ý; nữ tu người Đức Maria Katharina Kasper; nữ tu Tây Ban Nha Nazaria Ignacia; và một thanh niên Ý, Nunzio Sulprizio, mất ngày 5 tháng 5 năm 1836, lúc mới 19 tuổi.

ZENIT 02.10.2018, «Paul VI. Un homme, un pape, un saint» : un nouveau WebDoc du Vatican, Marina Droujinina
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây