Giáo xứ Vinh Hương

Đức Thánh cha kêu gọi Kitô hữu gieo hy vọng cho tha nhân

Thứ bảy - 03/06/2017 04:53

 

Đức Thánh cha gọi những người không động viên tha nhân mà gieo ‘giấm chua mật đắng’ không phải là Kitô hữu

Kitô hữu được kêu gọi trở thành “người gieo hy vọng”, an ủi và bảo vệ người nghèo và bất kỳ người nào cần giúp đỡ, Đức Thánh cha Phanxicô nói.

Trong khi Kitô hữu chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 4-6, Đức Thánh cha Phanxicô dùng buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm 31-5 nói về sức mạnh của Chúa Thánh Thần củng cố niềm hy vọng của các tín hữu và sai họ đi gieo hy vọng cho tha nhân.

Gieo cay đắng hay rắc rối “không phải là Kitô hữu và nếu làm thế, anh chị em không phải là Kitô hữu. Hãy gieo hy vọng. Hãy đổ tràn dầu hy vọng, làm lan tỏa hương thơm hy vọng chứ không phải giấm chua mật đắng và sự tuyệt vọng”, tờ Catholic News Service dẫn lời Đức Thánh cha nói.

Tràn đầy hy vọng có nghĩa là không chỉ hy vọng rằng khi cuộc sống kết thúc người ta sẽ ở bên Chúa, mà còn có sức mạnh hôm nay để tiếp tục hy vọng “ngay cả khi có ít lý do để hy vọng hơn”, Đức Thánh cha Phanxicô giải thích.

“Hy vọng đích thực giống như một cánh buồm, đón lấy luồng gió của Chúa Thánh Thần và biến nó thành lực đẩy đưa thuyền ra biển khơi hay vào bờ, tùy theo hoàn cảnh”.

“Nó đẩy chúng ta tiến lên, luôn tiến về phía trước”, ngài nói. Chúa Thánh Thần “làm cho chúng ta cảm thấy giống khách hành hương và không cho phép chúng ta ngồi lại trở thành người ít vận động”.

Chúa Giêsu hứa với các môn đệ sẽ xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần là “Đấng Bảo Trợ”, đấng an ủi và bảo vệ, và đáp lại những ai được ban các ơn của Chúa Thánh Thần cũng được kêu gọi an ủi và bảo vệ tha nhân, Đức Thánh cha nói.

“An ủi và bảo vệ giống như Chúa Thánh Thần làm cho mỗi người trong chúng ta đang hiện diện nơi đây tại quảng trường này. Hãy an ủi và bảo vệ. Chúng ta phải làm giống như thế cho những người túng thiếu nhất, người bị vứt bỏ, những người cần được như thế nhất, những người đau khổ nhất. Hãy an ủi và bảo vệ”, ngài kêu gọi.

Nguồn tin: vietnam.ucanews.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây