Giáo xứ Vinh Hương

Giám mục Philippines chỉ trích Trung Quốc 'liên tục bắt nạt'

Chủ nhật - 16/06/2019 22:09

Ít nhất ba giám mục công giáo Philippin đã tham gia cuộc biểu tình tại Manila chống lại việc "liên tục bắt nạt Philippin" của Trung Quốc.

Giám mục Arturo Bastes của Giáo phận Sorsogon nói việc đánh chìm một tàu cá Philippin và bỏ mặc thủy thủ đoàn do tàu Trung Quốc gây ra hồi tuần trước là một biểu hiện "Trung Quốc không tôn trọng chủ quyền của Philippin".

"Họ không tôn trọng lãnh thổ của chúng tôi, cũng không tôn trọng mạng sống của người Philipin", vị giám chức cho  biết.

Ngày 09 tháng 6, một tàu cá Philippines đang neo đậu gần Reed Bank bị một tàu Trung Quốc đánh chìm.

Tàu Trung Quốc bị cáo buộc là đã rời đi và bỏ mặc 22 ngư dân Philipin cùng chiếc tàu chìm. Sau đó thuỷ thủ đoàn được một tàu cá Việt Nam đến cứu.

Giám mục Ruperto Santos của Giáo phận Balanga cho biết sự việc chứng tỏ rằng Trung Quốc "không đáng tin cậy, và họ thực sự ích kỷ và chỉ vì lợi ích riêng họ" trong vùng Biển Đông.

"Nếu họ thực sự là bạn bè và láng giềng tốt như tuyên truyền về hoà bình thịnh vượng tại châu Á, thì họ đã tránh khiêu khích, biết kiềm chế và giúp đỡ 22 ngư dân của chúng tôi", vị giám chức nói.

Giám mục chính toà Manila, Broderick Pabillo kêu gọi chính phủ Philippin điều tra vụ việc. Ngài nói rằng Manila cần yêu cầu một lời giải thích.

"Chúng ta cần yêu cầu họ cho biết lý do tại sao ngư dân Philippin không được cứu và chăm sóc phù hợp", Đức cha Pabillo nói.

Chính phủ Philippin đã yêu cầu nhà chức trách Trung Quốc xử phạt thủy thủ đoàn của chiếc tàu này.

"Chúng tôi kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc tìm hiểu vụ việc và áp đặt lệnh trừng phạt thích đáng với thuỷ thủ đoàn", phát ngôn viên Salvador Panelo của tổng thống Philippin nói.

Ông cáo buộc việc Trung Quốc bỏ mặc ngư dân Philippin là "thái quá" và "không văn minh". "Đây là một hành động trốn chạy vô nhân đạo và dã man", ông nói thêm.

Va chạm diễn ra hôm Chủ Nhật, 09 tháng 6, nhưng chỉ được bộ quốc phòng Philippin công bố hôm 12 tháng 6 vừa qua.
 

Tác giả bài viết: ucanews.com, 14.06.2019, Joe Torres, Manila, Philippines - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây