Giáo xứ Vinh Hương

Giáo lý viên Vinh Hương tham dự tĩnh huấn

Thứ ba - 26/07/2011 05:39

Giáo lý viên Vinh Hương tham dự tĩnh huấn

"Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Hãy đem sự sống báo đền sự sống" (Anrê Phú Yên)

 

Hơn 900 giáo lý viên (GLV) toàn giáo phận tham dự khoá tĩnh huấn với chủ đề “Gặp gỡ-đối thoại để làm chứng”, tại giáo xứ Long Điền, hạt Phước Long diễn ra trong 2 ngày, từ 15g00 ngày 25/07/2011 đến 15g00 ngày 26/11/2011. Đây là khoá tĩnh huấn hàng năm của GLV Giáo phận Banmêthuột nhằm mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên, Quan thầy GLV Việt Nam.

Khoá tĩnh huấn có sự hiện diện của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám Mục Giáo Phận, cha Phêrô Ngô Anh Tấn – quản xứ Gx. Long Điền. Thành phần Ban giảng huấn có cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền – Trưởng ban chuyên trách giáo lý toàn quốc, chị Maria Madalena Phạm Thị Thúy – thư ký thường trực ban giáo lý toàn quốc, cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu - Ủy viên ban giáo lý toàn quốc, Trưởng ban giáo lý Giáo phận Banmêthuột.

Ngoài ra, còn có các cha đặc trách giáo lý của các Giáo Hạt: cha Giacôbê Phạm Xuân Lương, cha Phêrô Đỗ Minh Hiển – Hạt Đăklăk I; cha Gioan Nguyễn Sơn, cha Phêrô Trần Hữu Từ - Hạt Đăklăk II; cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, cha Phêrô Cao Tiến Hà – Hạt Quảng Đức; cha Giuse Lưu Thanh Kỳ, cha Giuse Trịnh Minh Thanh – Hạt Phước Long.

Giáo xứ vinh Hương có 9 GLV tham dự, gồm các anh chị: Stephanô Đào Văn Tịnh, Phêrô Phạm Hồng Minh, Maria Trần Thị Minh, Têrêxa Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Maria Mai Nguyên, GB. Nguyễn Đình Hiền, Phêrô Nguyễn Quốc Huy, Maria Trần Thị Huấn và Maria Lưu Thị Anh Đào.

Hai ngày tĩnh huấn là dịp để GLV nhìn lại ơn gọi rao giảng tin mừng của mình và cũng là những ngày để GLV toàn giáo phận gặp gỡ, trao đổi về những kinh nghiệm giảng dạy đức tin nơi một giáo phận đa dạng văn hóa cũng như sắc tộc.

Xem thêm hinh 1

Xem thêm hình 2

 

Tác giả bài viết: Lm Phêrô Cao Tiến Hà

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây