Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương với luật giao thông đường bộ

Thứ bảy - 01/12/2012 09:45
Giáo xứ Vinh Hương với luật giao thông đường bộ
Trước thánh lễ chiều thứ bảy ngày 01.12.2012, tại sân nhà giáo lý, Phòng CSGT tỉnh Đaknông phối hợp với Ban tôn giáo sở nội vụ tỉnh, đội CSGT huyện Đakmil và Ban thường vụ HĐGX tổ chức buổi tuyên truyền và tìm hiều về luật giao thông đường bộ.

Ông Doãn Mạnh Trường, cán bộ  phòng CSGT tỉnh, thông tin và quản triệt một số điều cơ bản về luật đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP của Quốc hội. Với thời lượng 30 phút, không đủ để đi sâu vào các điều khoản cũng như quy tắc, cán bộ giảng huấn chỉ phản ảnh thực tế về chủ quan cũng như khách quan dẫn đến các vụ tai nạn ngay tại địa phương, sau đó đã dành ít phút để tham luận những vấn đề nổi cộm mà người tham gia giao thông thường mắc phải, như uống rượu bia, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ.... ngoài ra cũng đề cập đến chuyện “nóng” hiện nay là về việc xe chính chủ. Nhìn chung, phần đông bà con chịu khó lắng nghe, đặc biệt các bạn trẻ đã đưa ra nhiều tình huống để cùng với giảng viên, thấu suốt và tỏ tường hơn.

Để kết, ông Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX đã ngỏ lời cảm ơn các Phòng ban và ước mong mọi người, mọi nhà trong giáo xứ luôn luôn ý thức khi tham gia giao thông để tránh những điều đáng tiếc xảy ra cho bản thân và mọi người.





Tác giả bài viết: Ban VHTT Vinh Hương

 Tags: giao thông

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây