Giáo xứ Vinh Hương

Hai người công chính

Chủ nhật - 20/04/2014 21:12

Đại Giáo trưởng Elio Toaff và Trung tâm Simon Wiesenthal với việc phong thánh của hai Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II 

"Người công chính của mọi dân tộc Karol Wojtyla chắc chắn là người được Thiên Chúa sai đến để tập hợp thật nhiều người giống hình ảnh Ngài. Xin cho việc kính nhớ các thánh đem ơn lành cho tất cả chúng ta". Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Adnkronos, vị đại giáo trưởng danh dự Elio Toaff ở Roma nói về việc phong thánh của ĐGH Gioan Phaolô II, bạn ngài, và của ĐGH Gioan XXIII sẽ diễn ra vào chủ nhật 27 tháng 4 tại quảng trường thánh Phêrô. Đại Giáo trưởng Elio Toaff nhớ lại: "Trong lễ Vượt Qua Do Thái giáo năm 1987, Đức Giáo Hoàng Wojtyla đã viết thư cho tôi để tôi chuyển lời đến cộng đồng Do Thái những lời chúc của Ngài, với ước muốn người Do Thái và Kitô hữu cùng nhau hành trình trên con đường tự do và đức tin với niềm vui và hy vọng trong ngày Đại lễ Phục Sinh. Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh: chúng ta hãy nhớ lại từng khoảnh khắc cuộc sống mà con người thực hiện theo hình ảnh của Thiên Chúa".
 
Trung tâm Simon Wiesenthal (một trong những tổ chức nhân quyền quốc tế lớn nhất của người Do Thái)    thừa nhận một số trong các nghi thức phong thánh ngày 27 tháng 4, và cùng với toàn thế giới công nhận những đóng góp xuất sắc cho lịch sử của hai vị Giáo Hoàng Roncalli và Wojtyla.
 
Theo "Les justes Jean XXIII et Jean-Paul II"

Nguồn tin: www.osservatoreromano.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây