Giáo xứ Vinh Hương

Hàn Quốc: Nhà thờ đầu tiên chuyên về hôn nhân

Thứ ba - 21/08/2018 21:40
Nhà Thờ Gia Đình Busan là nơi cử hành nghi thức hôn phối, tư vấn hôn nhân và mục vụ gia đình

Đây là nhà thờ công giáo đầu tiên chuyên về bí tích hôn phối được mở tại mạn tây nam thành phố biển Busan, Nam Hàn, nhằm giảm bớt chi phí cho những giáo dân không đủ khả năng trang trải một hôn lễ tốn kém Hàn Quốc.   


Giáo phận Pusan vừa hoàn thành ngôi nhà thờ Gia Đình Busan ở Choryang-dong. Hoạt động của nhà thờ sẽ tập trung vào nghi thức hôn phối công giáo và là trụ sở uỷ ban mục vụ gia đình của giáo phận. Pusan là cách đánh vần cũ của Busan.

Thay vì phục vụ như một nhà thờ giáo xứ truyền thống, nhà thờ này tập trung vào sứ mạng phúc âm hoá gia đình, theo giáo quyền địa phương. 

Tại đây, lễ cưới sẽ được cử hành tương tự như lễ Chúa Nhật, để hôn lễ trở nên dễ dàng hơn với nhiều người vì chi phí.

Giáo phận Pusan xây nhà thờ này như một phần của kế hoạch mục vụ lớn hơn, nhằm truyền bá các giá trị của hôn nhân và giúp thăng tiến các gia đình mới.

Cha Romano Song Hyeon, giám đốc uỷ ban mục vụ gia đình của giáo phận, sẽ là người điều hành nhà thờ. Văn phòng uỷ ban sẽ đặt tại đây.

Nhà thờ cũng hỗ trợ mục vụ gia đình như các lớp giáo lý và tư vấn hôn nhân.

"Nhà Thờ Gia Gình Busan là một sự kiện mới mẻ của uỷ ban mục vụ và phúc âm hoá gia đình tại Hàn Quốc", cha Song nói.

Nhà thờ khánh thành vào ngày 19 tháng 8 với thánh lễ do Đức Cha Paul Hwang Chul-soo của Pusan chủ tế.

Năm ngoái (2017) là năm chủ đề "Giáo Xứ Truyền Giáo" của giáo phận.

UCANEWS August 21, 2018

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây