Giáo xứ Vinh Hương

Hồng y lớn tuổi nhất thế giới mừng sinh nhật 100 tuổi

Thứ năm - 21/02/2019 18:13
- Sinh ngày 19 tháng 2, 1919, hồng y người Colombia José de Jesús de Pimiento Rodriguez vừa mừng sinh nhật 100 tuổi. Ngài biết ít nhất… chín giáo hoàng!

Rất hiếm khi người của Giáo hội có thể làm chứng cho một thế kỷ lịch sử, nhưng đây là trường hợp của hồng y Pimiento, hồng y duy nhất 100 tuổi còn song. Một kỷ lục cho người đến năm 95 tuổi được Đức Phanxicô trao mũ đỏ hồng y năm 2015.  

Sinh năm 1919, ít nhất từ khi làm linh mục, ngài đã thấy ít nhất bảy giáo hoàng: Piô XII, Gioan XXIII, Phaolô VI, Đức Gioan-Phaolô I, Đức Gioan-Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô. Là con út của một gia đình công giáo rất nghèo, ngài sinh tại thành phố Zapatoca, một thành phố phía bắc Cô-lông-bi. Ngài có ơn gọi theo Chúa Kitô từ rất sớm, chịu chức linh mục ngày 14 tháng 12 năm 1941 khi mới 22 tuổi, như thế đã 78 năm trôi qua kể từ ngài làm lễ mở tay.
 
Làm giám mục khi mới 36 tuổi, ngài tham dự Công đồng Vatican II (1962-1965), trong thời gian này ngài kết bạn thân tình với vị thánh tương lai, Đức Phaolô-VI mà ngài xem là vị “giáo hoàng có ánh nhìn dịu dàng và sâu sắc”. Từ công đồng này, ngài giữ một kỷ niệm đáng kể: “Sẽ có ít vấn đề trong Giáo hội nếu Công đồng này được áp dụng”, ngài đã trả lời như trên trong một cuộc phỏng vấn gần đây khi ngài sắp được một trăm tuổi.
 
Theo ngài, đây là công đồng cuối cùng vì không thể họp các giám mục trên toàn thế giới. Vì thế ngài hình dung một cơ cấu với “các đại diện” của mọi cộng đồng công giáo để dấn thân trong một cuộc “thảo luận nhân bản, lành mạnh và quyết định”.
 
Dù đã trăm tuổi, hồng y Pimiento vẫn theo dõi sát thời sự và đưa ra các quan điểm dứt khoát, nhất là về vấn đề Venezuela. Theo ngài, ông Juan Guaidó — người tự cho mình là tổng thống lâm thời – là một “khám phá rất hiếm”, có một “trí thông minh cũng rất hiếm” và những người “ủng hộ tổng thống Nicolás Maduro sẽ không dám giết ông ta”.
 
Mừng sinh nhật “trong đức vâng lời”, hồng y Pimiento cho biết mình không sợ chết, nhưng sợ tiến trình của nó. Dù sao ngài tin chắc, gặp Chúa sẽ là một “điều tuyệt vời”.
 
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
(phanxico.vn 21.02.2019/ fr.aleteia.org, Claire Guigou, 2019-02-18)

Nguồn tin: www.conggiao.info

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây