Giáo xứ Vinh Hương

Khai giảng khóa học nhạc hè

Chủ nhật - 12/06/2011 21:15

Khai giảng khóa học  nhạc hè

- Nhạc phụng vụ phải vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu

 

Để đáp ứng nhu cầu về Thánh nhạc trong Phụng vụ của xứ Vinh Hương. Vào lúc 19 giờ 30 Chúa nhật ngày 12 / 6 / 2011 (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống), tại Hội trường Giáo xứ diễn ra buổi khai giảng Khoá Học Nhạc Hè, có sự tham dự của cha Phó Phêrô Cao Tiến Hà, các giảng viên cùng với hơn 90 học viên theo học.

Đây là khóa nhạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gồm các lớp học:

- Lớp nhạc lý căn bản – nâng cao

- Lóp đàn Organ cơ bản – nâng cao

- Lớp Ca trưởng

Số học viên đợt này rất là đa dạng, đủ mọi trình độ: từ lớp 1 cho đến đại học, các em lên 6 cho tới các vị “ngũ tuần”. Trong số đó, có  thành viên của các Ca đoàn, thiếu nhi, thanh niên và một số học viên ở Giáo xứ Bác Ái.

Về phía giảng viên, Thầy Đa Minh Phạm Hùng Sơn, thuộc giáo xứ Thánh Tâm (Nhà thờ Chính Toà BMT) dạy đàn, lớp nhạc lý và Ca trưởng có Thầy JB. Nguyễn Hữu Chánh cùng các Ca trưởng, Nhạc trưởng trong xứ đảm trách.

Với thời gian 2 tháng cho một khóa học, quả là ngắn ngủi nên lịch học trong tuần được sắp xếp khá liên tục:

Lớp đàn: Các ngày thứ 3 – 5 và thứ 7

Lớp nhạc lý nâng cao: Các tối thứ 2 – 4 và thứ 7

Lớp nhạc lý: Các tối thứ 2 – 4 và thứ 6

Để động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các học viên theo học, Giáo xứ đài thọ mọi chi phí, trang thiết bị học tập như tài liệu, mua thêm đàn 5 Organ (nâng tổng số đàn là 10)

Cũng xin nói thêm khóa học này là lần thứ 4 Giáo xứ tổ chức các lớp học về âm nhạc. Vào năm 2004 có lớp Ca trưởng & Xướng âm, năm 2010 nhạc lý căn bản, ngày 22 / 3 / 2011 lớp đàn Organ. Phải nói đây là một biến chuyển mới có khởi sắc về lãnh vực Thánh nhạc của Quý Cha, Hội đồng Giáo xứ và bộ phận chuyên môn.

Việc đào tạo Thánh nhạc là một yếu tố căn bản cho việc thực hiện thành công đường hướng canh tân Phụng vụ của Công Đồng Vaticanô II. Nhạc Phụng vụ có vai trò thừa tác, nên những người liên quan đến nhạc Phụng vụ (Ca trưởng, ca viên, người đệm đàn, v.v.) cũng phải ý thức thừa tác vụ của mình. Họ không chỉ là những người tự nguyện phục vụ, mà chính là các thừa tác viên chia sẻ niềm tin, phục vụ cộng đoàn, cùng diễn tả tình yêu Thiên Chúa và tha nhân qua âm nhạc.

Hy vọng sau lớp Nhạc hè này sẽ có những nhân tố trổi vượt với tâm hồn quảng đại, dấn thân để chuyên sâu hơn vào vùng trời Âm nhạc Phụng vụ hầu làm tôn vinh Thiên Chúa, thánh hóa các tín hữu trong lòng Giáo xứ thân yêu này.

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây