Giáo xứ Vinh Hương

Khăn Liệm Torino: Nếu những gì thể hiện trên tấm vải không phải là một người chết mà là người đang sống?

Thứ ba - 10/03/2020 03:17
 


Điều gì xảy ra nếu Tấm Khăn Liệm không thể hiện khuôn mặt của một người chết mà là của một người sống chuẩn bị đứng dậy? Dù sao đi nữa thì đây cũng là luận án do tiến sĩ Bernardo Hontanilla Calatayud bảo vệ trên tạp chí “Scientia et Fides” (Khoa Học và Đức Tin), ông là trưởng khoa phẫu thuật tái tạo và phẫu thuật thẩm mỹ của đại học y khoa Navarre, Tây Ban Nha.

Không còn bất kỳ bài viết và nghiên cứu nào về Khăn Liệm (tấm vải nổi tiếng đã quấn xác Chúa Giêsu Kitô sau khi được tháo khỏi thập giá) được công bố nữa. Nếu như tài liệu về vấn đề này đã quá nhiều, thì một nghiên cứu mới của tiến sĩ Bernardo Hontanilla Calatayud, trưởng khoa phẫu thuật tái tạo và phẫu thuật thẩm mỹ của đại học y khoa Navarre (Tây Ban Nha) đăng trên tạp chí “Scientia et Fides” đáng được lưu ý. Luận điểm của ông là: Gương mặt xuất hiện trên tấm khăn liệm không tương ứng với một người bất động như trước đây người ta vẫn tin, nhưng là của một người sống đang chuẩn bị đứng dậy.
 
Trong bài viết này, tiến sĩ giải thích rằng một số yếu tố cho thấy hình ảnh trên tấm vải liệm là của một người còn sống. Nếu tư thế của cơ thể in trên vải tương ứng với sự bất động của một thi thể, thì "sự hiện diện của những nếp nhăn trên khuôn mặt chỉ ra rằng người đó vẫn còn sống". Do đó, tấm Khăn Liệm Turino cho thấy cả hai dấu hiệu sống và chết của người đã để lại hình ảnh trên đó.
 
"Nếu khăn liệm là giả mạo, thì đó là tác phẩm nghệ thuật của một thiên tài với kiến thức y tế, pháp y và khả năng xử lý hình ảnh chỉ xuất hiện từ thế kỷ 20", nhà khoa học giải thích. "Nếu đối chứng với các trình thuật Tin Mừng, chúng ta thấy có một sự đối xứng chính xác giữa các dữ liệu của hình ảnh và những gì được mô tả trong các bản văn, đó là cả sự chết và sự sống lại". Một luận điểm mà các chuyên gia khác cũng đã xem xét bằng những giải thích rằng thời khắc mà hình ảnh được in trên vải tương ứng với một hiện tượng bức xạ lạ lùng phát ra từ cơ thể đang được tấm vải bao phủ cho đến lúc đó.
 

Khăn Liệm Torino


Tượng Chúa Giêsu tạo lập từ khăn liệm Torino

Tác giả bài viết: ALETEIA 04.03.2020, “Saint-Suaire: et s’il ne s’agissait pas d’un défunt mais d’une personne vivante?” (La rédaction d'Aleteia) - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây