Giáo xứ Vinh Hương

Khoá tĩnh huấn Doanh nhân Công Giáo - Giáo phận Ban Mê Thuột lần thứ 1

Thứ năm - 13/10/2011 00:01
- Doanh nhân sống Tin Mừng trong lòng Giáo Hội
Khoá tĩnh huấn Doanh nhân Công Giáo - Giáo phận Ban Mê Thuột lần thứ 1

Ngày 12.10.2011, khoảng 400 doanh nhân công giáo thuộc 4 giáo hạt : Bình Phước, Quảng Đức, Daklak I và Daklak II Giáo phận Banmêthuột đã tề tựu về Giáo xứ Thánh Tâm, tham dự khóa tĩnh huấn cho các doanh nhân công giáo nhân ngày Doanh Nhân Việt Nam với chủ đề :'' DOANH NHÂN SỐNG TIN MỪNG "
Mở đầu cho ngày tĩnh huấn, Cha Trưởng ban Mục Vụ Giáo dân Gioan B. Nguyễn Minh Tâm đọc lời chào mừng và lược sử Tôn Vinh Thánh Bổn Mạng - Thánh Matthêô Lê Văn Gẫm (1813-1847)


Đúng 9 giờ 00, Đức Cha Giáo phận VinhSơn Nguyễn Văn Bản long trọng khai mạc ngày tĩnh huấn cho các doanh nhân công giáo giáo phận lần thứ I.
Sau 15 phút khởi động, Đức cha đã thuyết giảng và hướng dẫn các doanh nhân sống Tin Mừng trong lòng Giáo Hội. Với tài diễn thuyết của Ngài, hơn 1g30 phút trôi qua thật ngắn ngủi. Sau đó các doanh nhân được chia thành 5 nhóm theo các ngành nghề khác nhau để cùng nhau thảo luận và chia sẽ 5 câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra :

+ Nhóm Nông - Lâm Nghiệp.
+ Nhóm Nhà Hàng - Khách Sạn.
+ Nhóm Sản Xuất - Trường Học.
+ Nhóm Xây Dựng - Vận Tải.
+ Nhóm Thương Mại.

Sau đó, các doanh nhân đã bầu Ban Đại Diện nhiệm kì thứ I để các anh chị cùng Quý Cha trong Ban Mục Vụ tổ chức và duy trì các buổi họp mặt, sinh hoạt thường kỳ hằng năm.

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ I
Trưởng Ban : Têrêsa Trần Thị Minh Nguyệt - Gx Vinh Hòa.
Phó - Nông Lâm Sản : Gioan B. Hoàng Công Huấn - Gx Thọ hoàng.
Phó - Nhà Hàng Khách sạn : Catarina Trần Anh Thúy Quỳnh - Gx Dũng lạc
Phó - Xây Dựng Vận Tải : Tôma Akino Hoàng Kim Sơn - Gx Chi Lăng.
Phó - Thương Mại : Alêxis Huỳnh Nhọc Hà.
Phó - Sản Xuất Trường Học : Maỉa Ngô Thị Mai Phượng - Gx Thánh Tâm
Thư Ký : Anna Trần Thị Ngành - Gx Dũng Lạc.
Thủ Quỷ : Anna Nguyễn Thị Kim Lan - Gx Thánh Tâm.

16g00 cùng ngày, Đức Cha cùng các Linh mục dâng thánh lễ đồng tế tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Tâm, trong lời tri ân và cảm tạ, Ngài cám ơn sự có mặt của các doanh nhân, hy sinh công việc kinh doanh, đường sá xa sôi, có những anh chị em đi hơn 250 km đến với ngày tĩnh huấn này. Cuối cùng, Ngài chúc anh chi em lên đường bình an và đem ánh sáng Tin Mừng vào các công việc mà anh chị em đang làm.

Tác giả bài viết: Phúc Bảo

Nguồn tin: http://thanhcavietnam.org

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây