Giáo xứ Vinh Hương

Không có gia đình, không thể có tân phúc âm hoá

Thứ bảy - 03/12/2011 21:52

Văn minh tình yêu

Văn minh tình yêu
Đức Giáo Hoàng mời gọi các cặp vợ chồng Công Giáo « phúc âm hóa bằng cách làm chứng bằng chính đời sống của mình và bằng sự tham gia vào những hoạt động mục vụ ».

 

Rôma, Thứ năm 01/12/2011 (Zenit.org) – Tân Phúc Âm hoá phải thông qua gia đình, Đức Thánh Cha  Bênêđictô XVI đã tuyên bố như vậy khi ngài tiếp kiến tại Vatican hôm thứ năm 01/12/2011 các thành viên của Đại Hội Toàn Hội Đồng về Gia Đình.

Đại Hội toàn Thánh Bộ này đã diễn ra trong tuần này tại Vatican (29/11 – 01/12/2011) với chủ đề 30 năm kỷ niệm Tông Huấn về gia đình « Familiaris consortio » của Đức Gioan-Phaolô Đệ Nhị, và cũng là kỷ niệm 30 năm thành lập Thánh Bộ về Gia Đình, ngày 12/5/1981, đúng ngày xảy ra vụ Ali Ag-xa ám sát Đức Giáo Hoàng.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã phán, cuộc tân phúc âm hóa tùy thuộc đa phần vào « Giáo Hội Gia Đình », là mái ấm Kitô giáo, được xây dựng trên bí tích hôn phối, « một cộng đoàn được cứu rỗi và cũng là tác nhân cứu rỗi, được phúc âm hóa và cũng là tác nhân phúc âm hóa, đồng minh tối hảo của sứ vụ linh mục ».

Vì vậy, Đức Giáo Hoàng mời gọi các cặp vợ chồng Công Giáo « phúc âm hóa bằng cách làm chứng bằng chính đời sống của mình và bằng sự tham gia vào những hoạt động mục vụ »

Đức Thánh Cha ghi nhận gia đình là « nơi chốn có ưu thế » để giáo dục con cái « về tình yêu thương và lòng bác ái ».

Vì vậy ĐGH lấy làm tiếc về « những hệ tư tưởng đối nghịch với gia đình » và sự suy thoái của « đạo đức trên lãnh vực tình dục ». Trong cơn khủng hoảng của gia đình và tình dục nhân loại, ngài đã chẩn đoán đó là hậu quả của sự « khuất bóng Thiên Chúa ».

ĐGH đã có cuộc hẹn với các gia đình trên thế giới ở Milan trong năm 2012 tới đây (từ 30/5 đến 02/6). Ngài đã yêu cầu biến cố này phải được « chuẩn bị chu đáo » và ngài kêu gọi các gia đình trong giáo phận hãy đón tiếp các gia đình trên thế giới sẽ về đây tham dự lần họp mặt thứ VI với ĐGH.

Trong phần giới thiệu Đại Hội hồi tuần trước, Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình đã nhường lời cho một cặp vợ chồng đã tích cực chuẩn bị cho biến cố này - tiêu đề « Gia đình, việc làm và lễ hội »- với mạng lưới mục vụ gia đình giáo phận Milan. Đức Thánh Cha Bênêdictô sẽ chủ tọa thánh lễ bế mạc ngày 03/6/2012.

ASB

Tác giả bài viết: Mai Khôi phỏng dịch

Nguồn tin: ghxhcg.com

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây