Giáo xứ Vinh Hương

Lãnh đạo Giáo hội Philippines muốn có cuộc đối thoại trực tiếp với tổng thống Duterte

Thứ bảy - 30/06/2018 20:03

Phái viên chính phủ nói rằng có khả năng tổng thống sẽ tham gia đối thoại với lãnh đạo giáo hội để kết thúc tranh cãi.

 


 

 

Theo văn phòng cấp cao Giáo hội địa phương, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nên trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo tôn giáo của đất nước và không thông qua đại diện.

Cha Jerome Secillano, thư ký điều hành của Ủy ban Công vụ Hội đồng Giám mục nói rằng một "cuộc đối thoại trực tiếp" với tổng thống sẽ tốt hơn.

Đầu tuần này, ông Duterte đã cử một uỷ ban gồm 4 người để đối thoại với lãnh đạo Giáo hội nhằm kết thúc tranh cãi về những phát ngôn chống lại Thiên Chúa, Ki-tô giáo và giáo sĩ.

Cha nói cuộc gặp gỡ phải là giữa Tổng giám mục Romulo Valles giáo phận Davao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục với tổng thống Duterte.

Tổng thống là người thành phố Davao phía Nam Philippine cho biết vị giám chức là bạn ông và thậm chí đã rửa tội cho cháu nội của ông.

"Điều đó rất khả thi. Có lẽ những người hiểu biết cũng nói vậy", cha Secillano nói.

Ngài nói một cuộc gặp với tổng thống sẽ tốt hơn vì nếu người đại diện nói điều gì đó thì ông ấy (Duterte) có thể đổi ý dễ dàng.

"Nhưng nếu chính tổng thống nói ... ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm", cha nói.

Ngày 28 tháng 6, cha Secillano đã gặp ông Pastor Boy Saycon, phái viên được tổng thống bổ nhiệm để đối thoại với Giám mục Công giáo.

Cha cho biết buổi tiếp xúc này "chưa phải là cuộc đối thoại mà chúng ta nói tới".

"Tôi chỉ được giao nhiệm vụ duy trì đàm phán sơ bộ để biết thông tin phản hồi", cha Secillano nói, và ngài thêm rằng chỉ các Giám mục mới quyết định ai sẽ tham gia đối thoại chính thức.

Cha hy vọng sẽ có quyết định trước khi khai mạc hội nghị toàn thể của Hội đồng Giám mục ngày 7 tháng 7.

Trong khi đó ông Saycon nói rằng cuộc đối thoại nhằm tìm kiếm "sự hiểu biết từ Giáo hội" và "khoan dung" đối với những phát ngôn của tổng thống Duterte.

"[Tổng thống] phát ngôn thô thiển", ông Saycon nói.

"Bởi vì Giáo hội là một Giáo hội khoan dung, và Thiên Chúa là một Thiên Chúa khoan dung, đây là những điều mà chúng tôi sẽ thảo luận", ông nói.

Ông Saycon cho biết tổng thống Duterte có thể tham gia đối thoại. "Xác suất ông ấy sẽ tham dự rất cao", ông nói sau khi gặp cha Secillano.

Đức Tổng Giám mục Valles trước đó đã hoan nghênh việc kêu gọi đàm phán. Ngài nói đàm phán "luôn tốt đẹp" và "để đối thoại và lắng nghe nhau".

Những phát ngôn chống lại Thiên Chúa hồi cuối tuần qua của ông Duterte đã gây nên phản ứng từ lãnh đạo Giáo hội và nhiều nhóm khác.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Harry Roque Jr. nói rằng phát biểu của tổng thống chỉ để đáp lại những chỉ trích nhằm vào ông từ lãnh đạo Giáo hội Công giáo.
 

UCANEWS 29.06.2018,  Jose Torres Jr., Manila Philippines

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây