Giáo xứ Vinh Hương

Liên Hiệp Quốc: Toà Thánh kêu gọi hành động chống lại kháng kháng sinh

Thứ sáu - 23/09/2016 20:54
"Không để bất cứ ai lạc hậu" nghĩa là "lưu tâm đến những người bị bỏ lại rất xa phía sau"


Đức Hồng y Parolin cảnh báo nạn buôn lậu thuốc giả


Trong kỳ họp lần thứ 71 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin kêu gọi tìm những biện pháp hiệu quả để đối phó với mối đe dọa sức khỏe do tình trạng kháng kháng sinh. Phát biểu ngày 21 tháng chín năm 2016 tại một cuộc họp dành riêng về vấn đề kháng kháng sinh, ngài cũng lên án các mạng lưới buôn bán thuốc giả ảnh hưởng đến người nghèo và người nhập cư.

Tòa Thánh bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về "việc phổ biến và tác động của kháng kháng sinh khắp nơi trên thế giới". Đức Hồng y Parolin cảnh báo "tình hình nghiêm trọng có thể phát triển nếu cộng đồng quốc tế không có đủ những biện pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát mối đe dọa sức khỏe toàn cầu này".

Viện dẫn kinh nghiệm của Giáo Hội Công Giáo đang điều hành hàng chục ngàn trung tâm y tế trên hành tinh, nhân vật số 2 của Tòa Thánh lên án những "những nguyên nhân chằng chịt" của "sự thách thức công khai và phức tạp này": Sử dụng thuốc kháng sinh không phù hợp đối với con người và động vật, trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; thiếu tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán và phòng thí nghiệm; ô nhiễm nước, đất đai và những sản phẩm thu hoạch có dư lượng kháng sinh cao.

Đề cập đến Tuyên bố của các chính khách trong kỳ họp này, Đức Hồng Y Parolin nói rằng Tuyên bố chưa chú ý đến "những người bị thiệt thòi về mặt xã hội và kinh tế, trong đó có người nghèo, người bị bỏ rơi và dân tộc thiểu số, người tị nạn, người nhập cư và người di cư". Việc không được "tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng khiến họ phải mua thuốc trên thị trường không chính thức nên dễ bị tổn thương vì hàng giả, hàng gian".

Đức Hồng y Quốc vụ khanh kêu gọi "cải thiện công tác phòng chống và kiểm soát các bệnh nhiễm trùng", nhất là qua những "hệ thống y tế và vệ sinh tốt". Nói lên tiếng nói "của hàng trăm triệu người không được tiếp cận các dịch vụ y tế và có nhiều nguy cơ mắc những bệnh liên quan đến kháng kháng sinh", ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét đến "những mối quan tâm và nhu cầu thiết yếu của họ" không phải như là một "gánh nặng" hay "chỉ đặt vấn đề khi sự việc đã rồi".

"Không để bất cứ ai lạc hậu" nghĩa là "lưu tâm đến những người bị bỏ lại rất xa phía sau", Đức hồng y kết luận.

Tác giả bài viết: Anne Kurian - Huuchanh chuyển dịch

Nguồn tin: www.fr.zenit.org

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây