Giáo xứ Vinh Hương

Linh mục Philippines cáo buộc quân đội đe doạ tính mạng và quấy rối

Thứ bảy - 14/07/2018 02:56

Lãnh đạo phong trào Iglesia Filipina Independiente (Giáo hội Độc lập Philippines, IFI), cáo buộc lực lượng an ninh tiến hành giám sát giáo sĩ cách bất hợp pháp, thậm chí còn dọa giết họ.

"Chúng tôi tin rằng đe doạ tính mạng và quấy rối là hành vi mà chỉ có chính quyền mới có khả năng và quyền lực thi hành", vị giám mục cấp cao của Giáo Hội, Rhee Timbang, nói với ucanews.com trong cuộc phỏng vấn ngày 12 tháng 7.

Theo tuyên bố của các linh mục IFI, Randy Manicap và Arvin Mangrubang, từ khu vực phía bắc Ilocos, họ nhận được những cuộc gọi và tin nhắn đe dọa kể từ năm 2017.

Cả hai đang hoạt động nhằm phản đối việc khai thác khoáng sản tại giáo xứ họ và lên tiếng chỉ trích quan chức chính phủ lạm dụng nhân quyền.

Hai cha triệu tập nhóm Đoàn kết Dân tộc chống lại việc khai thác mỏ Large-Scale ở tỉnh Ilocos Norte.

Công nhân trong giáo xứ cũng báo cáo về "những người đáng ngờ" tìm hiểu nơi cư trú của các linh mục.

"Chỉ chính quyền mới có động cơ để quấy rối", cha Manicap nói.

"Họ muốn chúng tôi im lặng vì đã cùng người nghèo lên tiếng chống lại bất công xã hội", vị linh mục nói thêm.  

Cha Mangrubang nói ngài lo ngại cho sinh mạng mình, đặc biệt là từ sau vụ 3 linh mục công giáo bị sát hại trong vài tháng gần đây.

"Đây không chỉ là cuộc tấn công chống lại giáo sĩ chúng tôi, mà là cuộc tấn công cố ý chống lại đức tin", cha Mangrubang nói.

"Chúng tôi sợ rằng giáo dân sẽ bị tổn thương khi cố gắng bảo vệ chúng tôi trước thứ bạo lực vô nghĩa này", ngài nói với ucanews.com.

Một phát ngôn viên quân đội bác bỏ tuyên bố này và cho rằng chính phủ giám sát các linh mục là "vô căn cứ".

"Không thể nào binh lính lại làm điều đó. Nhiệm vụ chúng tôi là bảo vệ dân chúng, đặc biệt là các linh mục, không phải để đe doạ họ", trung tá Luzon Isagani Nato, chỉ huy trưởng bộ tư lệnh phía bắc nói.

"Chúng tôi là một tổ chức quân sự chuyên nghiệp phải tuân thủ các quy trình và duy trì việc bảo vệ quyền con người", trung tá Nato nói.

Ông kêu gọi các linh mục phối hợp với quân đội, "nhờ đó, chúng tôi có thể giúp họ tìm ra thủ phạm đứng sau những đe dọa và những hành vi trái pháp luật".

Tuy nhiên, Đức Giám mục Timbang nói rằng đây không phải là lần đầu tiên IFI nhận được các báo cáo quấy rối, thậm chí cả những cuộc tấn công giáo sĩ vì đã "đồng hành và lên tiếng ủng hộ dân chúng vì những nguyên nhân chính đáng".

Một trong số đó là cái chết của Đức cha Alberto Ramento, người bị đâm chết ngay trong nhà mình tại thành phố Tarlac vào ngày 3 tháng 10 năm 2006.

Đức cha Ramento, một cựu giám mục lãnh đạo của IFI, người hoạt động trong nhiều lãnh vực xã hội và là cựu chủ tịch Diễn đàn Giám mục Đại kết và Xúc tiến Đáp ứng của Giáo dân.

"Những hành vi vi phạm quyền căn bản của con người đến giáo sĩ và dân chúng", Đức cha Timbang cho biết và ngài thêm rằng sự đe doạ đã "cấu thành hành vi khủng bố".

"Đó là một nỗ lực cố ý ép buộc giáo sĩ im lặng và hạ gục những người dân liên quan đến việc nâng cao vị thế cộng đồng", vị giám chức thêm.

IFI, được thành lập vào năm 1902 trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc phát triển mạnh mẽ kèm với cuộc chiến tranh giành độc lập từ người Tây Ban Nha, có ít nhất 30 giáo phận ở Philippines và một tại Hoa Kỳ với tổng số thành viên ước tính khoảng 1,5 triệu.

UCANEWS 13.07.2018, Mark Saludes, Manila Philippines 

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây