Giáo xứ Vinh Hương

Một nhà truyền giáo dòng Tên người Tây Ban Nha bị sát hại tại Peru

Thứ tư - 15/08/2018 20:11
Cha Carlos Riudavets Montes SJ
 

Thi thể cha Carlos Riudavets được tìm thấy hôm thứ sáu ngày 10 tháng 8 trong một phòng học. Ngài là nhà truyền giáo dòng Tên người Tây Ban Nha, làm việc từ bốn mươi năm qua tại ngôi làng bản xứ trong vùng Amazon thuộc Peru. Hình như ngài bị sát hại vào tối thứ năm, theo truyền thông địa phương, thủ phạm và động cơ của vụ án mạng đang được điều tra.

"Họ đã giết và trói ngài bằng một sợi dây thừng, chúng tôi tìm thấy ngài trên sàn nhà". Chưa hết xúc động, bà Gumercinda Duire thuật lại với báo chí địa phương điều bà nhìn thấy trong vụ án mạng.

Phụ trách giáo dục ở Imaza, một ngôi làng nhỏ phía bắc Amazon thuộc Peru trong tỉnh Bagua, bà vô cùng ngạc nhiên vì hành động này bởi lẽ vị linh mục đã làm việc ở đây từ 40 năm qua giữa người dân bản địa Yamakaientsa và được đánh giá cao.

Dường như cha Carlos Riudavets bị giết trong đêm thứ năm, vì thi thể ngài được người làm bếp tìm thấy bất động trong lớp học vào sáng hôm sau.

Hội đồng Giám mục Peru cũng đồng thời chia buồn đến Hội Dòng của nhà truyền giáo: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc và chia buồn cùng cộng đoàn dòng Tên Peru", các giám mục nói và mong sớm tìm ra thủ phạm.

Ngay trong ngày, dòng Tên Peru cũng xác nhận cái chết của cha Carlos, đồng thời bày tỏ nỗi sửng sốt và đau đớn trên twitter bằng tiếng Tây Ban Nha và "lên án mọi hình thức bạo lực".

Theo trang tin Sismografo, kể từ đầu năm nay, cứ 10 ngày lại có 1 linh mục bị giết trên thế giới: 9 vị tại châu Mỹ, 9 vị ở châu Phi, 3 tại châu Á và 1 tại châu Âu.

Tác giả bài viết: VATICANNEWS, Un missionnaire jésuite espagnol assassiné au Pérou - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây