Giáo xứ Vinh Hương

Mùa dịch - Xưng tội trong xe

Thứ hai - 23/03/2020 23:51

 


Một linh mục từ Tổng giáo phận Washington (Mỹ) đề nghị với giáo dân trong giáo xứ xưng tội trong … bãi đậu xe. Một hình thức tiếp tục sống bí tích trong cơn đại dịch.




Đối mặt với dịch bệnh, cha Scott từ giáo xứ St. Edward (Tổng giáo phận Washington), quyết định đề xuất hình thức "xưng tội trong xe" để bảo vệ an toàn thể chất cho những người muốn xưng tội. Chương trình của cha xứ là đặt một vị trí cố định và thường trực trong bãi đậu xe. Như vậy, ai muốn xưng tội thì đến đó và vẫn ngồi trong xe mình để xưng tội trong khi cha giải tội ngồi bên ngoài và giữ khoảng cách an toàn.
 
Mỗi ngày cha Scott thông báo một lịch trình xác định trước. "Ánh sáng không chỉ đến với các bạn trong nhà thờ mà còn cả trong bãi đậu xe", cha nói. Ít ra thì ta cũng có thể nói rằng đó là một quyết định tốt để tín hữu được lãnh bí tích hoà giải, điều đặc biệt cần thiết trong cơn đại dịch này.
 

Cha Scott Holmer giáo xứ St Edward ban phép giải tội cho hối nhân tại bãi đậu xe
(ảnh Rob Carr)

 

Tác giả bài viết: Huuchanh (theo ALETEIA 17.03.2020, Face au coronavirus, un prêtre propose des «drive confessions»)

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây