Giáo xứ Vinh Hương

Ngắm nguyện

Thứ tư - 27/03/2013 11:01
Ngắm nguyện
Mùa chay đến, biểu lộ lòng đạo đức bình dân qua việc ngắm nguyện đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người Kitô; thể loại ngắm, có lẽ là một hình thái đạo đức độc đáo nhất của giáo hội Việt Nam; một phương cách cầu nguyện và duy trì đức tin trong đời sống đạo.
 
Từ sau Lễ Tro cho đến Tam Nhật Thánh, các khu xóm, các đội thuộc giáo xứ Vinh Hương thường luân phiên ngắm nguyện đến từng gia đình, bước vào Tuần Thánh mới tổ chức ngắm tại nhà thờ giáo xứ, được phân chia cụ thể:
 
- Chiều thứ hai - giáo họ Phaolô
- Chiều thứ ba - giáo họ Vinh Sơn
- Chiều thứ tư - giáo họ Thanh Tân
- Sáng thứ năm - giới gia trưởng
- Sáng thứ sáu - CLB người cao tuổi (ngắm rằng)
- Sáng thứ bảy - giới hiền mẫu (ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ)

Truyền thống tốt đẹp mang đậm nét văn hóa qua việc ngắm nguyện trong Mùa Chay, chắc chắn mỗi người con của giáo xứ đều ước mong giữ gìn và mãi lưu truyền.

Hình ảnh ngắm thương khó vào chiều thứ 4, 27.03.2013 do giáo họ Thanh Tân đảm trách.
 






 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây