Giáo xứ Vinh Hương

Người công giáo Hàn Quốc hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim

Thứ năm - 04/07/2019 19:33

"Hội nghị thượng đỉnh sẽ dẫn tới những cuộc đối thoại nhằm hiểu biết lẫn nhau" - Tổng giám mục Hyginus Kim Hee-joong
 

Giáo hội Công giáo Hàn Quốc hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều như một bước quan trọng hướng tới giải trừ vũ khí nguyên tử và một nền hoà bình lâu dài.
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 30 tháng 6 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, biểu tượng của sự chia cắt Bán đảo Triều Tiên.

Ông Trump trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ đặt chân lên đất Triều Tiên khi bước qua đường biên giới tại Bàn Môn Điếm.
 
Tổng giám mục Hyginus Kim Hee-joong giáo phận Quang Châu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc tuyên bố hỗ trợ tiến trình này.
 
Ngài nói rằng 
bốn tháng sau thất bại trong việc đạt được thoả thuận tại Việt Nam, hội nghị thượng đỉnh này sẽ dẫn tới một cuộc đối thoại về giải trừ vĩnh viễn vũ khí nguyên tử.
 
Hơn nữa, Đức Tổng giám mục bày tỏ mong muốn các vị lãnh đạo sẽ mở rộng trái tim để đẩy nhanh tiến độ "hoà giải và thống nhất của người dân bán đảo Triều Tiên".
 
Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh này.
 
Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin với người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ĐGH ca ngợi cuộc họp thượng đỉnh là một mẫu gương của văn hoá gặp gỡ.
 
"Một thái độ ý nghĩa có thể tiến xa hơn trên lộ trình hoà bình, không chỉ riêng bán đảo Triều Tiên mà cho toàn thế giới", ĐGH nói.
 
Nhà nghiên cứu tại học viện Công giáo Hoà Bình Đông Bắc Á của Hàn Quốc, ông Taegon Andrew Paik Jang-hyeon, cho biết: "Cảnh tượng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và hai miền Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm là điểm nổi bật của hội nghị thượng đỉnh".
 
"Bởi lẽ, điều đó cho thấy Hàn Quốc có thể sẽ có vai trò quan trọng hơn trong việc làm trung gian cho tiến trình hoà bình".
 
Ông cho biết thêm: "Sự tham gia của Hàn Quốc rất quan trọng với Hoa Kỳ và Triều Tiên, để hai bên hiểu nhau hơn".

 

Tác giả bài viết: UCANEWS, 4.7.2019 - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây