Giáo xứ Vinh Hương

Nhà thờ Jolo, Philippines mở cửa lại sau cuộc tấn công

Chủ nhật - 21/07/2019 21:13


Tương lai cộng đoàn Công giáo ở đảo Jolo và cả miền nam Philippines được dâng lên Đức Mẹ Carmel. Với tinh thần này, ngày 16.7.2019 lễ kính Đức Mẹ Carmel, thánh đường Jolo đã được mở cửa lại và tái thánh hiến, gần 6 tháng sau cuộc tấn công vào ngày 27.1.2019 khiến 21 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.

Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines chủ sự cùng nhiều giám mục khác. Các giám mục, linh mục và tín hữu đều bày tỏ niềm vui mừng khi thánh đường được khôi phục. Các cuộc tấn công đã gây hư hại nặng cho nhà thờ. Nhờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức Công giáo và các nhà tài trợ trên khắp thế giới, thánh đường được đã được sửa chữa và mở cửa lại.

Đức Tổng Giám mục Angelito Lampon chia sẻ: “Sứ mệnh ngày nay của chúng ta là sống, loan truyền, làm chứng tá Tin Mừng trong một môi trường văn hóa và xã hội cùng với cộng đồng Hồi giáo. Hãy đặt cuộc sống chúng ta vào bàn tay Thiên Chúa mỗi ngày, thực hiện sứ mệnh đối thoại và chung sống hòa bình với các tôn giáo khác. Sứ mệnh hòa bình này trở thành một dấu hiệu hữu hình của Tin Mừng và là chứng tá của hòa bình, hòa giải và lòng thương xót”.

Cộng đoàn Công giáo ở Jolo có khoảng 25.000 tín hữu cùng chung sống với khoảng 1,7 triệu người Hồi giáo nơi này.

Tác giả bài viết: Thiện Tâm (theo Fides)

Nguồn tin: www.cgvdt.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây