Giáo xứ Vinh Hương

Nhóm hacker "Anonymous" tấn công các trang mạng của Vatican

Thứ hai - 12/03/2012 18:57

Nhóm hacker "Anonymous" tấn công các trang mạng của Vatican

- Những kẻ bất mãn với những giáo huấn luân lý của Giáo Hội, đang núp bóng "Anonymous".

Nhiều trang mạng của Vatican (trong đó có www.vatican.va, vaticanstate.va, www.osservatoreromano.va) và nhiều bộ của Giáo triều Rôma, đã bị đánh sập trong vòng nhiều giờ, vào chiều thứ Tư 7/3/2012, bởi một cuộc tấn công của nhóm hacker người Ý thuộc nhóm hacker lộng hành khét tiếng "Anonymous".

Chúng khẳng định muốn "trừng phạt Giáo Hội tông truyền Rôma biến chất và tất cả các biểu lộ của nó". Nhóm hacker này giải thích rằng "Anonymous" đã quyết định vây hãm trang mạng của các người, nhằm trả lời cho giáo lý, những nghi thức phụng vụ và những khái niệm phi lý và lỗi thời mà tổ chức vì lợi nhuận như các người (Giáo Hội tông truyền Rôma) đang  phổ biến trên toàn thế giới”.

Trang mạng mới nhất của Tòa Thánh là news.va không bị dính vào cuộc tấn công này.

Vatican đã chính thức xác nhận cuộc tấn công này và cho biết đã được cảnh sát Ý báo tin. Ngày 8/3/2012, các trang mạng của Tòa Thánh đã hoạt động trở lại.

Năm ngoái, nhóm hacker "Anonymous" này đã từng tìm cách tấn công trang mạng của Vatican, nhưng bất thành. Mục tiêu của chúng lúc đó là làm tê liệt các trang mạng gắn kết với hoạt động của Ngày Giới trẻ Thế giới.

Được biết, cuộc tấn công này xảy ra một ngày sau khi 25 thành viên của nó bị cánh sát của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI bắt giữ.

Cũng có khả năng là cuộc tấn công này không do nhóm hacker trên (vì chúng hiện như rắn mất đầu), nhưng là do những kẻ bất mãn với những giáo huấn luân lý của Giáo Hội, đang núp bóng "Anonymous".

Theo La Croix / XBVN

Tác giả bài viết: Tý Linh

Nguồn tin: giaophanvinh.net

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây