Giáo xứ Vinh Hương

Nhóm thân hữu cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ

Thứ tư - 01/02/2012 12:17
Có được cung bằng hữu thân tình để chia sẻ buồn vui cũng là một yếu tố giúp sống vui, sống khoẻ và sống có ý nghĩa hơn, để vượt qua những hệ luỵ của cuộc nhân sinh.
Nhóm thân hữu cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ

Vào lúc 16g30 ngày 01/02/2012 nhóm thân hữu cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ họp mặt tại nhà ông Nguyễn Quốc Việt, nhân dịp cha Phêrô Hoàng Văn Thinh, một thành viên của nhóm hiện là quản xứ Thánh Linh thuộc giáo phận Phan Thiết, về thăm gia đình bào huynh tại xứ nhà. Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ là ngôi trường đầu tiên của giáo xứ Vinh Hương do cha quản xứ tiên khởi Gioan Baotixita Hồ Sỹ Cai thành lập và điều hành từ năm 1958 đến năm 1970.

Đây là ước vọng từ lâu của nhiều anh chị em, mà nay đã là các bậc ông bà trong gia đình cũng như ngoài xã hội, nhằm khích lệ, hỗ trợ nhau trong đời sống đạo và cũng là nhu cầu gắn kết bền chặt hơn tình thân hữu đã tồn tại gần 50 năm qua. Cuộc họp mặt diễn ra thân tình, sôi nổi và trẻ trung, đem bầu trời kỷ niệm thời niên thiếu ào ạt tràn về làm cho các thành viên như quên đi gánh nặng thời gian đang oằn vai để vui sống.

Với sự từng trải cuộc đời ở lứa tuổi “nhi nhĩ thuận”, bằng những góp ý chín chắn, các thành viên, được sự khích lệ và nâng đỡ của cha Phêrô, đã quyết định chính thức thành lập nhóm, và nhận thánh linh mục tử đạo Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm làm bổn mạng, kính vào ngày 24/11, đồng thời cũng lấy tên Ngài làm tên gọi. Ban đầu số thành viên còn hạn hẹp, mong rằng sẽ phát triển thêm vì số lượng cựu học sinh trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ từ 1958 đến 1970 không ít. Thực ra nhóm thân hữu này đã hình thành từ hơn 10 năm trước, nhưng đến nay mới thực sự thành hình và đi vào hoạt động với tôn chỉ khiêm tốn ban đầu là cầu nguyện, nâng đỡ nhau trong đời sống đạo và tương trợ, chia sẻ cùng nhau trong những vui buồn nhân thế.

Tuổi già thường cô đơn, có được cung bằng hữu thân tình để chia sẻ buồn vui cũng là một yếu tố giúp con người sống vui, sống khoẻ và sống có ý nghĩa hơn, để vượt qua những hệ luỵ của cuộc nhân sinh. Hơn thế nữa, mọi thành viên cùng giúp nhau nên thánh trong và với cộng đoàn giáo xứ, để góp phần nhỏ bé của mình trong tình hiệp thông.

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây